Sau 3 thập kỷ tăng trưởng thần kỳ cùng những bước đi ngoạn mục, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Đồng nghĩa với điều đó, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Mặc dù đã trở thành á quân mới của nền kinh tế thế giới, song thu nhập bình quân tính theo đầu người hàng năm của người Trung Quốc chỉ đạt 3.800 USD. Đây vẫn là một con số khá khiêm tốn nếu so sánh với chỉ số này ở Nhật Bản và Mỹ.
Trong nửa đầu năm 2010 kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ trước đó và có thể tăng trên 9% trong cả năm 2010. Kể từ khi tiến hành cải cách vào năm 1978, tăng trưởng bình quân của kinh tế nước này luôn trên 9,5%. Nếu tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 7-8% mỗi năm trong cả thập kỷ này thì chắc chắn Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế mạnh.
Với những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế thương mại mà Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua, Ngân hàng Thế giới (WB), Goldman Sachs và các tổ chức tài chính thế giới khác đều có chung dự báo rằng, nếu dựa vào tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán, thì Trung Quốc có thể vượt Mỹ, vươn lên chiếm vị trí số 1 của nền kinh tế thế giới vào năm 2025.
Ông Yi Gang cho biết, nếu như duy trì được mức tăng trưởng 5-6% trong những năm 2020, thì Trung Quốc sẽ duy trì được sự tăng trưởng nhanh trong vòng 50 năm, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người. Năm 2005 kinh tế Trung Quốc đã vượt Anh, Pháp sau đó là vượt Đức vào năm 2007. Hiện nay, Trung Quốc đang dẫn đầu nhóm 20 nước mới nổi và giàu có (G20). Tổ chức này cũng đang trở thành diễn đàn đề ra các chính sách phát triển kinh tế hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc vẫn còn nhiều điểm tối như chưa có khả năng tự vệ trước những thách thức của thị trường thế giới; duy trì cơ chế tiền tệ thiếu tự do.
Liên quan đến vấn đề đồng Nhân dân Tệ (NDT), ông Yi cho rằng Bắc Kinh không có kế hoạch đưa đồng NDT trở thành đồng tiền quốc tế. Ông Yi nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi phải khiêm tốn… Nếu nước nào đó chọn NDT làm đồng tiền dự trữ thì chúng tôi cũng không ngăn cản bởi đó là yêu cầu của thị trường. Tuy vậy chúng tôi cũng không thúc đẩy tiến trình quốc tế hoá đồng NDT”./.