Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ đắm tàu chiến Cheonan vào tháng 3, Hàn Quốc đồng ý cho phép viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vào tuần tới.

 

Mặt hàng viện trợ vẫn còn bị giới hạn nhiều và sẽ tới điểm gần nhất so với Seoul, cách nam đường biên giới chia cắt hai miền khoảng 60km.

 

Tuy nhiên, kế hoạch đưa một bác sỹ Hàn Quốc cùng 2 lái xe tới cố đô Kaesong để chuyển thuốc chống sốt rét cho người Triều Tiên có thể là một chỉ dấu dương, dù là nhỏ, trong chính sách của chính phủ Hàn Quốc.

 

Theo người phát ngôn của Bộ Thống nhất hai miền của Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm giao thiệp với Triều Tiên, chính phủ đã cho phép người bác sỹ trên chuyển số thuốc trị giá 336.000 USD vào thành phố Kaesong.

 

Tổng thống Lee Myung-bak đã cấm tất cả các hình thức viện trợ cho Triều Tiên sau khi Cheonan bị bắn ngư lôi trên Hoàng Hải vào tháng 3 vừa qua, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Tuy nhiên quyết định này của Tổng thống đã bị chỉ trích kịch liệt. Các chính trị gia đối lập cũng như các lãnh đạo tôn giáo đã kêu gọi nới lỏng lệnh cấm, nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước.

 

Và nay, quyết định cho phép một bác sỹ mang thuốc chống sốt rét tới Triều Tiên có thể là do Hàn Quốc muốn ngăn chặn dịch bệnh lây lan sang người Hàn Quốc, trong đó có cả những giám đốc và kỹ thuật viên tại Tổ hợp kinh tế Kaesong chung giữa hai nước ngay gần đó.

 

Người phát ngôn của Bộ thống nhất chỉ giải thích đơn giản quyết định của chính phủ rằng: Sốt rét đã “có khả năng ảnh hưởng tới người dân Hàn Quốc ở phía nam biên giới” và người bác sỹ phải tới đó để “giải thích cho người Triều Tiên cách phòng tránh”.

 

Tuy vậy sứ mệnh tới Kaesong, cạnh làng đình chiến Panmunjom, được coi là chỉ dấu nhỏ giảm căng thẳng giữa hai miền trong những tuần gần đây.

 

Mới đây, Triều Tiên đã dọa sẽ “lấy đạn đền đạn” cho các cuộc tập trận của Triều Tiên ở hoàng Hải. Và Bình Nhưỡng hồi đầu tuần này đã chứng tỏ cảnh báo đó bằng bắn 130 quả pháo cối vào vùng biển gần nơi Cheonan bị đắm.

 

Thương mại liên Triều trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt kỷ lục 983,2 triệu USD, tuy nhiên con số này ước tính sẽ giảm 30% trong 6 tháng cuối năm, do các lệnh cắt giảm của Tổng thống Lee.

 

Theo Csmonitor

 

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục