Vụ thử máy bay ném bom không người lái mang tên Karar.

Vụ thử máy bay ném bom không người lái mang tên Karar.

Ngày 23/8, Iran đã khai trương các dây chuyền sản xuất hàng loạt hai loại tàu tấn công cao tốc trang bị tên lửa là Seraj và Zolfaghar

 

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin hai loại tàu trên sẽ được sản xuất tại khu tổ hợp công nghiệp hàng hải thuộc Bộ Quốc phòng Iran.

Zolfaghar là loại tàu thế hệ mới trang bị hai bệ phóng tên lửa, hai súng máy cùng hệ thống máy tính điều khiển tên lửa có khả năng tham gia hoạt động tuần tra cũng như tấn công nhanh trong điều kiện sóng cao trung bình 1,21m.

Trong khi đó, Seraj là loại tàu cao tốc được trang bị các thiết bị viễn thông, điện tử hiện đại, có bệ phóng tên lửa ứng dụng công nghệ cao và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết nhiệt đới.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết các tàu cao tốc mới giúp tăng cường sức mạnh quốc phòng của Iran và sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an ninh cho các vùng biển Caspian, Vịnh Persia, Vịnh Oman và tuyến hàng hải trọng yếu qua Eo biển Hormuz.

Trước đó một ngày, Iran đã ra mắt loại máy bay ném bom không người lái mang tên
Karar do nước này tự chế tạo, được Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad gọi là "sứ giả của thần chết" đối với các kẻ thù của Iran./.

                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục