Hạm đội Bắc Hải thuộc lực lượng hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải trong tuần này , Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua thông báo.

Tập trận diễn ra ngoài khơi Thanh Đảo (Qingdao) trên biển Hoàng Hải (Yellow sea)

Theo Cục Báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc diễn tập thực chiến diễn ra trên vùng biển ở phía đông nam Thanh Đảo từ ngày 1 đến 4/9.

Cơ quan này cũng khẳng định đây là cuộc tập huấn thường lệ theo kế hoạch năm nay, nội dung chủ yếu là tập bắn đại bác trên tàu chiến. Cuộc diễn tập quân sự lần này diễn ra trên vùng biển diễn tập thường ngày của Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch cho cuộc tập trận chung tiếp theo trên biển Hoàng Hải, cũng vào đầu tháng tới, dù chưa ấn định thời gian cụ thể. Cuộc tập trận tháng trước được quân đội hai nước này tổ chức tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Mỹ-Hàn tuyên bố tiến hành một loạt cuộc tập trận chung nhằm phô diễn lượng để “răn đe Triều Tiên” sau vụ chìm chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc mà Washington và Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau.
 
Tuy nhiên, tháng trước, Trung Quốc cho rằng các cuộc tập trận chung này sẽ càng làm gia tăng căng thắng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh cũng phản đối mọi cuộc tập trận quân sự của nước ngoài ở ngoài khơi giáp vùng biển của nước này.
 
                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục