Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh hôm 20-9.

Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh hôm 20-9.

Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc nên giữ bình tĩnh và đừng làm xấu đi quan hệ ngoại giao sau khi Bắc Kinh ngưng các cuộc tiếp xúc cấp cao và trong lúc báo chí Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Nhật Bản.

 
Hãng tin Reuters dẫn xã luận của tờ Global Times ở Bắc Kinh thúc giục: “Trung Quốc nên lên kế hoạch trừng phạt thêm Nhật Bản và tiếp tục trả đũa trong cuộc chiến ngoại giao”. Báo này xúc tiến một cuộc thăm dò và cho rằng 96% người dân Trung Quốc ủng hộ cách giải quyết bằng vũ lực trong vụ tranh chấp quần đảo Điếu Ngư (Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản).
  
Tại Tokyo, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Naoto Kan là ông Noriyuki Shikata nói rằng chính phủ đang đánh giá tình hình nhưng chưa thông báo chính thức về quan hệ đang bị ngăn cách. Ông Shikata cho rằng quyết định ngưng tiếp xúc cấp cao của Trung Quốc là điều “thực sự đáng tiếc”. Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hành động bình tĩnh và cẩn trọng, đừng để tình trạng căng thẳng thêm”. Ông Shikata giải thích rằng cuộc điều tra thuyền trưởng Trung Quốc “căn cứ vào luật pháp của Nhật Bản chứ không nhằm bất cứ mục đích chính trị nào”. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc lặp lại yêu cầu Tokyo phải trả tự do ngay cho thuyền trưởng Trung Quốc hoặc phải chịu áp lực lớn hơn. Trong khi đó, nhiều người Trung Quốc cho rằng Trung Quốc phải cương quyết để xóa sạch quá khứ tủi nhục trước Nhật Bản.
 

Tuy nhiên, giáo sư về quan hệ Nhật-Trung tại Đại học Khoa học Chính trị và Pháp lý Bắc Kinh Tôn Thành nhận định rằng chính quyền Trung Quốc nên định hướng và kìm nén dư luận quần chúng nếu thuyền trưởng Trung Quốc không sớm được thả vì cả hai bên đều không muốn đối đầu.

 

 

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục