Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến cho việc thực hiện những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trở nên khó khăn hơn

Các nhà lãnh đạo thế giới ngày 20-9 tham dự hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc (LHQ) kiểm điểm việc thực hiện 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) mà các nước nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Theo hãng tin AFP, hội nghị sẽ thảo luận những đề xuất thay đổi chiến lược nhằm đạt được 8 mục tiêu nói trên - từ giảm nghèo, phòng chống bệnh tật cho đến hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và bảo đảm sự bền vững của môi trường.

Một trong những mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là cải thiện sức khỏe người mẹ.
Trong ảnh: Người mẹ và đứa con mới sinh ở một bệnh viện tại Nepal. Ảnh: AP
 
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP trước thềm hội nghị kéo dài 3 ngày này tại thành phố New York (Mỹ), ông Ban Ki-moon cho biết: “MDG là lời hứa của các nhà lãnh đạo. Đó là một bản kế hoạch để giúp đỡ những người có nguy cơ tổn thương và nghèo nhất, đưa họ thoát khỏi cảnh nghèo. Lời hứa này phải được thực hiện”. Dù vậy, ông Ban cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến cho việc thực hiện MDG trở nên khó khăn hơn. Dù viện trợ cho các nước đang phát triển hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay, số tiền viện trợ trong năm nay vẫn còn thiếu 20 tỉ USD so với cam kết, trong đó 16 tỉ USD dành cho châu Phi.
 
Tại hội nghị này, Liên hiệp châu Âu dự kiến công bố khoản tiền 1 tỉ USD cho MDG. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới sẽ cam kết 750 triệu USD cho giáo dục. Dù vậy, theo hãng tin AFP, số tiền này vẫn không thấm vào đâu so với khoản tiền 120 tỉ USD cần cho MDG trong 5 năm tới.
 
Những báo cáo gần đây cho thấy những nước nghèo nhất thế giới, nhất là tại vùng hạ Sahara (châu Phi), không đạt được tiến triển đáng kể trong việc xóa nghèo. Tương tự, tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ La tinh, nỗ lực cải thiện sức khỏe người mẹ, giảm bớt tỉ lệ tử vong ở trẻ em, cải thiện các điều kiện vệ sinh cơ bản, thúc đẩy sự bình đẳng của phụ nữ cũng ít đạt tiến bộ.
 
Ông Salil Shetty, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, nhận định rằng một số mục tiêu có thể đạt được, nhưng những người nghèo nhất vẫn sẽ bị bỏ rơi, một phần vì có quá nhiều chính phủ không quan tâm đến cuộc sống người dân. Ông nhận định: “Người nghèo nhất là những người không có tiếng nói. Họ đang sống trong cảnh thiếu nước, thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản. Họ là những người gánh chịu hậu quả của bạo lực”.
 
                                                                             Theo Báo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục