Hãng AFP đưa tin, khoảng 86 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong trận lụt lớn đang hoành hành tại các tỉnh phía Đông - Nam Indonesia.

 

Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là quận Teluk Wondama, tỉnh Tây Papua, với 86 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Phần lớn đường sá đang bị hư hỏng nặng trong những trận mưa lớn kéo dài gây lũ lụt. Hệ thống viễn thông liên lạc bị cắt đứt, trong khi hàng ngàn ngôi nhà bị sập, bị hư hỏng nặng.

Trong khi đó, các trận lũ lụt kéo dài từ đầu tháng 9 ở Ladakh, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã làm 234 người thiệt mạng và 424 người bị thương. Theo các quan chức địa phương, gần 10.000 người ở 34 ngôi làng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khoảng 1.400ha đất nông nghiệp bị phá hủy hoàn toàn, 80% cơ sở hạ tầng ở Ladakh bị hư hại nghiêm trọng.

Tại Trung Quốc, 2 người mất tích và gần 33.000 người phải sơ tán khẩn cấp do lũ lụt ở tỉnh Hải Nam (miền Nam Trung Quốc). Theo Cơ quan Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hải Nam, lũ lụt trong những ngày qua đã nhấn chìm hơn 100 ngôi làng ở Quỳnh Hải, Lăng Thủy, Vạn Ninh, khiến 32.713 người bị mất nhà.  

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục