Khu định cư Do Thái được xây dựng tại Bờ Tây, phía tây Jerusalem.

Khu định cư Do Thái được xây dựng tại Bờ Tây, phía tây Jerusalem.

Ngày 13/10, Palestine đã yêu cầu Mỹ và Israel phân định rõ các đường biên giới của nhà nước Israel. Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Palestine đưa ra một đề xuất mới nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán hòa bình có nguy cơ đổ vỡ.


Ông Yasser Abed Rabbo, một quan chức cấp cao của Palestine, tuyên bố: "Chúng tôi chính thức yêu cầu chính quyền Mỹ và Chính phủ Israel cung cấp bản đồ các đường biên giới của nhà nước Israel mà họ muốn chúng tôi công nhận."

Theo ông Rabbo, Palestine muốn biết liệu rằng nhà nước Israel này có bao gồm các vùng đất mà Palestine khẳng định chủ quyền ở Bờ Tây và Đông Jerusalem hay không.

"Nếu bản đồ biên giới chấm dứt sự chiếm đóng của Israel ở tất cả các vùng đất thuộc về Palestine, chúng tôi sẽ thừa nhận Israel theo bất cứ cái tên nào mà họ đưa ra phù hợp với luật quốc tế," ông Rabbo nói.

Trước đó, ngày 11/10, Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã bác bỏ
đề xuất đưa ra cùng ngày của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc đình chỉ xây mới các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, đổi lại Palestine thừa nhận Israel là nhà nước của người Do Thái.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rdeneh, khẳng định ban lãnh đạo Palestine bác bỏ đề xuất này là để bảo vệ quyền của người tị nạn cũng như quyền của những người Palestine đang sống tại Israel./.

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục