Sáng 20-10, tại Hà Nội, Ðại hội đồng Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 14 đã thông qua Nghị quyết chung và bế mạc sau hai ngày làm việc.

 

Ðại hội đồng đã thông qua Nghị quyết chung gồm sáu cam kết, tập trung giải quyết ba vấn đề cấp bách: Nâng cao quyền năng kinh tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, chống buôn bán người; tăng cường vai trò của ACWO trong thúc đẩy giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa phụ  nữ các nước trong khu vực; phát triển mối liên kết và mạng lưới... Nghị quyết ghi nhận tầm quan trọng của lồng ghép bình đẳng giới nhằm thực hiện nhân quyền, phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèo và giảm rủi ro thảm họa đã được nêu trong nhiều văn kiện quốc tế; khẳng định các cam kết của ACWO trong việc thực hiện các văn kiện khu vực và quốc tế. Thúc đẩy và thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia kinh tế của phụ nữ ASEAN. Nghị quyết kêu gọi các tổ chức phụ nữ quốc gia hành động nhằm phát triển xa lộ công  nghệ thông tin truyền thông kỹ thuật số, thúc đẩy doanh nghiệp nữ và bảo đảm phát triển bền vững, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN liên quan đến phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2008 - 2010 Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao cờ và 'Chuỗi vòng danh dự', bàn giao chức Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2010 - 2012 cho Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức phụ nữ In-đô-nê-xi-a tại phiên bế mạc và nhấn mạnh: Với sự hợp tác tích cực của các tổ chức thành viên, Ðại hội đồng ACWO 14 đã thành công trong tình hữu nghị và hợp tác với cam kết và chương trình hành động mạnh mẽ hơn, nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ, tăng cường sự tham gia và đóng góp của phụ nữ, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa tin tưởng, Hội đồng Quốc gia các Tổ chức phụ nữ In-đô-nê-xi-a, một trong những tổ chức thành viên sáng lập ACWO sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống và giá trị tốt đẹp của ACWO, hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ mới.

 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục