Không quân Mỹ có kế hoạch triển khai hai pháo đài bay B-52 từ căn cứ không quân Minot tới căn cứ không quân Andersen, Guam vào tuần tới.

 

d
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ.

Hơn 200 lính không quân, gồm cả phi công và các nhân viên bảo dưỡng, cùng hai máy bay ném bom chiến lược B-52 từ căn cứ không quân Minot sẽ được triển khai tới căn cứ Andersen, Guam vào tuần tới, các sĩ quan không quân thuộc căn cứ Minot tiết lộ. Đây sẽ là lần triển khai hoạt động đầu tiên của Phi đội ném bom số 69 của Không quân Mỹ, một phi đội mới được tái biên chế hoạt động tại căn cứ không quân Minot vào ngày 4.9.

Trong lịch sử, đây sẽ là lần đầu tiên Phi đội ném bom số 69 triển khai máy bay B-52 đến căn cứ không quân Andersen, Guam, kể từ khi xảy ra cuộc chiến tranh Việt Nam. Được biết, Phi đội ném bom số 69 là đơn vị có nhiều thành tích trong chiến đấu và cũng đã triển khai các máy bay ném bom của phi đội trong Thế chiến II.

Phi đội ném bom số 69 do Trung tá Michael Cordoza chỉ huy, là phi đội B-52 thứ hai và cũng là phi đội mới nhất tại căn cứ không quân Minot. Phi đội B-52 khác biên chế tại căn cứ không quân Minot là Phi đội ném bom số 23 - hiện đang triển khai tại căn cứ Andersen, Guam.

Theo các sĩ quan thuộc căn cứ Minot cho biết, Phi đội số 69 triển khai tới Andersen theo chương trình triển khai máy bay ném bom luân phiên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ. Đồng thời, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Liên đội ném bom số 5 có căn cứ ở Minot là đơn vị triển khai thay quân luân phiên nhiệm vụ triển khai máy bay ném bom tại Guam; vì Phi đội số 69 và Phi đội số 23 là hai đơn vị thuộc biên chế của Liên đội ném bom số 5.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng triển khai tới bất cứ nơi nào và vào bất kỳ lúc nào”, Đại tá Douglas Cox, chỉ huy Liên đội ném bom số 5, phát biểu.

Các đội tiền trạm lên đường tới Guam vào hôm qua (13.11), Đại úy Genieve N. David, Trưởng ban thông tin căn cứ Minot, cho biết.

Theo kế hoạch, Phi đội bom số 23 sẽ rút khỏi căn cứ Andersen, Guam trở về Minot vào cuối tháng này sau gần 6 tháng triển khai. Và cũng khi đó thì Phi đội ném bom số 69 tiến hành triển khai thay quân.

 

                                                                                  Theo Bao LĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục