Phó Tổng thống Joseph Biden cảnh báo rằng nếu Mỹ không thông qua Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược mới với Nga, nền an ninh nước này sẽ gặp nguy hiểm

 

Tại phiên họp quốc hội ngày 16-11, thượng nghị sĩ Jon Kyl, nhà thương thuyết của Đảng Cộng hòa tại thượng viện Mỹ, đã lên tiếng ngăn chặn cuộc bỏ phiếu thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới với Nga vào cuối năm nay. Hiệp ước trên nhằm giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của hai cường quốc này. Đây là một trong những mục tiêu trong chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Jon Kyl (giữa). Ảnh: The New York Times

 
Báo The New York Times nhận định của ông Kyl đã khiến Nhà Trắng nổi giận và làm lu mờ hy vọng của Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama về vấn đề này. Với hiệp ước này, TT Obama muốn nhắm đến hai mục tiêu: khôi phục mối quan hệ thân thiện với Nga và đặt thế giới vào lộ trình tiến đến tiêu hủy vũ khí hạt nhân.
 
Phó TT Joseph Biden cảnh báo rằng nếu Mỹ không thông qua START mới với Nga thì nền an ninh nước này sẽ gặp nguy hiểm. Phó TT Biden cho rằng không thông qua START mới, Mỹ sẽ không thể thanh sát và theo dõi kho vũ khí hạt nhân của Nga. Đồng thời, điều đó sẽ làm xấu đi mối quan hệ với Nga.
 
Trong khi đó, Điện Kremlin không thể hiện phản ứng trước diễn biến tình hình trên. Tuy nhiên, giới chức Nga bày tỏ lo ngại rằng chiến thắng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng này sẽ làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nước. Ông Konstantin I. Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của quốc hội Nga, quả quyết: “Chúng tôi không tin rằng văn kiện đó sẽ đạt được đủ phiếu để thông qua. Vấn đề không phải là văn kiện này tồi. Chúng tôi đang phải đương đầu với sự kiện Đảng Cộng hòa từ chối thông qua hiệp ước”.
 
Trong cuộc hội đàm hai ngày trước, TT Obama đã bảo đảm với TT Dmitry Medvedev rằng việc thông qua hiệp ước là ưu tiên hàng đầu của ông trong các vấn đề đối ngoại. Và khi ông không thể làm được điều đó, nhiều người Nga càng nghi ngờ hơn nỗ lực nối lại mối quan hệ với Nga của TT Mỹ.
 
Ngoài ra, một số nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự việc không thông qua hiệp ước có thể làm ảnh hưởng uy tín của TT Obama trên trường quốc tế.
 
 
                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục