Hệ thống tên lửa S-300 mà Iran tuyên bố tự phát triển và sắp bắn thử

Hệ thống tên lửa S-300 mà Iran tuyên bố tự phát triển và sắp bắn thử

Iran tuyên bố nước này hôm qua đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không lớn nhất từ trước đến nay để kiểm tra khả năng đánh chặn mọi cuộc tấn công đường không mà Mỹ và Israel từng tuyên bố không loại trừ để ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân

 

Trang web của kênh truyền hình tiếng Anh Press TV tuyên bố cuộc tập trận 5 ngày này được tổ chức gần các cơ sở hạt nhân và bao gồm cả các vụ thử tên lửa tầm xa.

“Những cuộc diễn tập quy mô lớn này sẽ chứng tỏ khả năng sẵn sàng đối đầu với mọi đe doạ với không phận và các trung tâm hạt nhân rất quan trọng của Iran”, Ahmad Mighani, người đứng đầu một đơn vị không quân nói trên truyền hình trong nước.

Một số quan chức phương Tây nghi ngờ Iran đang phát triển những tên lửa tinh vi hơn và sẽ tiến hành những vụ thử công khai để có thể quảng cáo khả năng chuyển giao vũ khí hạt nhân.

Hồi đầu tháng này, Iran tuyên bố đã tự phát triển được hệ thống tên lửa S-300 phiên bản của Nga và sẽ sớm tiến hành thử hệ thống này.

Cuối tuần trước, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết lực lượng trên bộ của nước này đã thực hiện cuộc tập trận gần các cơ sở hạt nhân “chính xác như chiến đấu thực sự”.

Phương Tây đã nghi ngờ các hoạt động hạt nhân của Iran bao gồm cả chương trình phát triển vũ khí. Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.

Israel - nước cho rằng một Iran có trang bị vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe doạ với sự tồn tại của họ, và đồng minh là Mỹ đã từ chối loại bỏ khả năng tấn công phủ đầu nhằm vào Iran.

 

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục