Hàn Quốc và Mỹ quyết định xúc tiến kế hoạch tập trận mới ngay sau cuộc giao tranh nghiêm trọng giữa hai miền Triều Tiên hôm 23.11.

 

Theo AFP, trong phản ứng chung đầu tiên đưa ra sau vụ đụng độ gây nhiều thiệt hại trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myung-bak và Barack Obama đồng ý tổ chức các cuộc tập trận “trong những ngày tới”. Trong khi đó, theo thông báo của lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc, cuộc diễn tập phòng thủ hỗn hợp sẽ bắt đầu vào ngày 28.11 và kéo dài 4 ngày tại Hoàng Hải. Thông báo cho biết cuộc diễn tập cho thấy “sức mạnh của liên minh Mỹ-Hàn và cam kết của Mỹ đối với sự ổn định khu vực”. Theo Reuters, hôm qua, hàng không mẫu hạm USS George Washington chở 75 chiến đấu cơ và hơn 6.000 người đã rời Nhật Bản sang Hàn Quốc để tham gia diễn tập.

Tính đến hôm qua, vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong, gần đường ranh giới gây tranh chấp ở Hoàng Hải, đã làm thiệt mạng 2 dân thường và 2 binh sĩ Hàn Quốc và 18 người bị thương. Dư luận miền Nam đang phẫn nộ và yêu cầu chính phủ đáp trả cứng rắn. Cả Hàn Quốc lẫn CHDCND Triều Tiên đều đổ lỗi cho bên kia gây hấn trước.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik, trong phát biểu trước Quốc hội hôm qua, nói hành động của CHDCND Triều Tiên là một “sự khiêu khích có dự tính trước nhằm phô trương tài thao lược quân sự của Kim Jong-un”. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young, sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Robert Gates, tuyên bố Seoul và Washington nhất trí củng cố thế phòng thủ chung để đối phó những hành động khiêu khích tiếp theo của Bình Nhưỡng cũng như sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Kim cũng cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường phòng thủ trên đảo Yeonpyeong, còn Tổng thống Lee đe dọa tấn công bằng tên lửa nếu miền Bắc “tiếp tục khiêu khích”. Chưa thể loại trừ nguy cơ xảy ra những vụ đụng độ tiếp theo khi Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự cho biết pháo binh trên bờ biển tây nam của CHDCND Triều Tiên đang duy trì trong tình trạng sẵn sàng bắn vào hôm qua. Trong khi đó, Bộ chỉ huy LHQ (UNC) tại Hàn Quốc đề nghị đàm phán cấp cao với CHDCND Triều Tiên nhằm ngăn chặn tình hình leo thang. Nhiều nước cũng kêu gọi Trung Quốc, đồng minh quan trọng của CHDCND Triều Tiên, kiềm chế nước này.

Giới phân tích cho rằng vụ nã pháo và việc hé lộ cơ sở hạt nhân mới cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn đánh động sự chú ý của thế giới về nhiều vấn đề. Trong số đó, có mong muốn của miền Bắc quay lại đàm phán 6 bên và ký kết một hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như chứng tỏ rằng chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak đang gây nhiều hậu quả.

 

                                                                    THeo Báo Thanhnien

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục