Cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ trên Hoàng Hải đã kết thúc hôm qua và không xảy ra sự cố nào. Cuộc tập trận 4 ngày diễn ra giữa lúc căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang dâng cao sau vụ đọ pháo giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hôm 23.11.

Yonhap dẫn lời đại tá Kim Young-cheol, một quan chức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay: “Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ để tiếp tục tiến hành thêm vài cuộc tập trận chung nhưng thời gian và thành phần tham gia chưa được quyết định”. Cũng theo ông Kim, quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ có cuộc tập trận bắn đạn thật vào tuần tới. Seoul cũng đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Won Sei-hoon cảnh báo nguy cơ miền Bắc tiếp tục tấn công là rất cao, theo Yonhap.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn từ chối lên án CHDCND Triều Tiên sau vụ đụng độ, khiến 4 người Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong thiệt mạng. Reuters hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói: “Trung Quốc không bảo vệ bên nào nhưng muốn giúp đỡ giải quyết tranh chấp và giữ cho căng thẳng không leo thang”. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc tiếp người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Choe Thae-bok và khẳng định Bắc Kinh sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp với Bình Nhưỡng, theo AFP.

Trước đó, một số nhà ngoại giao giấu tên cho hay trong cuộc họp hôm 30.11, Pháp và Anh kêu gọi HĐBA LHQ ra 2 tuyên bố lên án CHDCND Triều Tiên về chương trình làm giàu uranium của nước này và vụ bắn pháo nhưng Trung Quốc đã phản đối.

                                                                          Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục