Tàu sân bay USS George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vào chủ nhật tuần này.

Tàu sân bay USS George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vào chủ nhật tuần này.

Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn dự kiến diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu vào chủ nhật này, trên vùng biển Hoàng Hải. Trước đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng phản đối bất kỳ hành động “khiêu khích” nào trên Bán đảo Triều Tiên.

 
“Chúng tôi đã xem xét các thông tin liên quan và bày tỏ lo ngại về vụ việc này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết với các phóng viên khi được hỏi về vụ tập trận chung Mỹ -Hàn. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày chủ nhật tới trên biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của cả một siêu tàu sân bay của Mỹ.

“Chúng tôi phản đối bất kỳ hành động nào làm tổn hại tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, ông cho biết.

Căng thẳng trong khu vực tăng cao sau khi hai miền Triều Tiên có cuộc đấu pháo vào ngày thứ ba vừa qua, làm ít nhất 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc phản đối “bất kỳ hành động quân sự khiêu khích nào” trên Bán đảo Triều Tiên và kêu gọi tất cả các bên “kiềm chế”.

Trước đây, Trung Quốc cũng đã kịch liệt phản đối những cuộc tập trận tương tự ở khu vực được coi là “sân sau” của nước này và cho rằng các cuộc tập trận sẽ làm gia tăng căng thẳng.

Trong khi đó Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ phía Trung Quốc và Nga về vụ đấu pháo mới đây. Hàn Quốc muốn tìm kiếm sự ủng hộ của hai nước này, trước khi quyết định có đưa vụ việc lên Hội đồng bảo an hay không. Trung Quốc và Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an, bởi họ là những thành viên thường trực.

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục