Theo THX và KBS, ngày 6-12, quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở ngoài khơi ba bờ biển của bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại 29 điểm, trong đó có đảo Tê-châng - một trong năm hòn đảo gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên, cách đảo Di-ơn-piêng, nơi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên, khoảng 80 km về phía tây.

 

Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên cảnh báo, cuộc diễn tập bắn đạn thật của Hàn Quốc có thể đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên ra khỏi vòng kiểm soát, đồng thời cho biết, Bình Nhưỡng đang 'cố gắng kiềm chế và giữ bình tĩnh' trước việc Hàn Quốc tăng cường lực lượng.

Cùng ngày, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma, Chủ tịch Trung Quốc  Hồ Cẩm Ðào  đã nêu rõ sự lo ngại trước tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc về sự mất mát về người và về tài sản trong cuộc đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên hồi cuối tháng 11 vừa qua. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào kêu gọi tất cả các bên liên quan bình tĩnh và phản ứng có chừng mực nhằm ngăn chặn khả năng tình hình an ninh mong manh trên bán đảo Triều Tiên trở nên xấu hơn, đi ngược lại lợi ích của các bên liên quan.

 

                                                                                               Theo ND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục