Iran tuyên bố lực lượng quốc phòng nước này đã bắn rơi hai máy bay do thám không người lái của Mỹ ở Vùng Vịnh.

 

Amir Ali Hajizadeh, Chỉ huy Không lực thuộc Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran, nói rằng các máy bay này dính dáng tới "nhiều vi phạm chống lại lãnh thổ của chúng tôi. Ở Vịnh Ba Tư, chúng tôi đã bắn hạ hai máy bay của họ, và đây là lần đầu tiên chúng tôi nói vậy".

Ám chỉ Mỹ, Hajizadeh còn khẳng định mọi căn cứ "kẻ thù" ở khu vực đều nằm trong tầm bắn của các tên lửa Iran. Ông này quả quyết thêm rằng ngay cả các hàng không mẫu hạm được triển khai trong khu vực cũng không còn là mối đe dọa đối với Iran nữa.

"Đã có thời một tàu sân bay là thứ gì đó để giương oai, và khi họ bảo một nước rằng tàu chiến này đang chĩa mũi về phía bờ biển của bạn, chính phủ của nước đó sẽ hoảng sợ", trích lời Hajizadeh. "Tuy nhiên, giờ nó lại trở thành mối đe dọa của họ. Chúng tôi có đầy đủ khả năng chế ngự kẻ thù. Chúng tôi nhận thấy bất cứ một sự thay đổi diễn ra trên bờ biển của chúng tôi. Khi họ được báo động trên tàu chiến hay mặc áo cứu đắm vào để lên thuyền trên biển, chúng tôi đều biết hết".

Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ hiện đóng tại Bahrain, ở bên kia Vịnh với Iran. Các tư lệnh Iran liên tục đe dọa sẽ vô hiệu hóa các hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nếu như nước này bị tấn công.
 
Có tới 60% các nguồn cung dầu của thế giới chạy qua Eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ và Cục Tình báo Trung ương thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các vụ tấn công ở Afghanistan và ở khu vực bộ lạc bất ổn ở Pakistan song nhìn chung họ không thừa nhận các vụ tấn công này.

 

                                                                          Theo VietNamnet

 

 

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục