Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nga Vladimir Putin trong cuộc họp qua truyền hình trực tuyến đối với quan chức chính phủ sáng 30/12. Ông Vladimir Putin đã yêu cầu giới chức nước này làm việc cả ngày 31/12, thậm chí là 1/1/2011 nếu như các sân bay ở Moskva vẫn không mở cửa hoạt động bình thường trở lại do băng tuyết quá dày.

 

Trong những ngày qua, hàng trăm ngàn hành khách tại các sân bay ở Moskva đã bị kẹt vì máy bay không thể cất cánh do băng tuyết dày, gây ra mất điện khiến nhân viên lưu không không thể chỉ huy các máy bay cất cánh và hạ cánh. Chưa hết, Thủ tướng Vladimir Putin còn nổi giận trước việc hơn 8.000 hành khách bị ngủ lại ở sân bay Domodedovo ở Moskva vì họ không được báo trước về sự cố này.

Ông Vladimir Putin nói: "Không ai được phép nghỉ làm cho đến khi các biện pháp đặc biệt được áp dụng để giải quyết tình trạng ách tắc hiện nay ở sân bay. Tất cả mọi người phải đến cơ quan làm việc, kể cả Bộ trưởng trong nội các lẫn Thống đốc các bang. Trong tình hình khó khăn hiện nay, nhiệm vụ của chúng ta là phải trấn an người dân và giúp các hành khách ở sân bay".

Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đã yêu cầu các công tố viên sớm mở cuộc điều tra về việc hủy hoặc hoãn các chuyến bay ở sân bay tại Moskva. Một nhóm cảnh sát đặc nhiệm cũng đã được triển khai ở sân bay Domodedovo và Sheremetyevo từ hôm 28/12 để tăng cường bảo vệ an ninh.

Hành khách mệt mỏi trong cảnh chờ đợi chuyến bay của mình tại các sân bay ở Moskva.   Ảnh: AP

Theo tin từ báo chí Nga, không chỉ ở sân bay Domodedovo, hệ thống truyền tải điện tại các vùng ngoại ô Moskva cũng bị hư hại nặng nề. Các sự cố mất điện được ghi nhận tại 24 vùng ngoại ô, tại 455 khu dân cư với dân số là 200.000 người. 150 cơ sở xã hội quan trọng và 14 bệnh viện trong khu vực cũng bị cắt điện do sự cố về đường dây truyền tải. Những bệnh viện này buộc phải sử dụng nguồn điện từ các máy phát điện.

Với nỗ lực khắc phục sự cố điện, đến trưa 30/12, hoạt động ở hai sân bay Domodedovo và Sheremetyevo đã tạm thời được nối lại. Sân bay Sheremetyevo đã phục vụ tổng cộng 119 chuyến bay, còn sân bay Domodedovo thì phục vụ được 120 chuyến bay. Hiện vẫn có hàng trăm chuyến bay bị hoãn do thời tiết khắc nghiệt, trong đó hãng hàng không Nga Aeroflot có 70 chuyến.

Các hãng hàng không đã phải cung cấp thức ăn, nước uống và chỗ nghỉ ngơi cho những hành khách đi các chuyến bay bị hoãn. Mặc dù vậy, nhiều hành khách đã giận dữ phản đối, thậm chí xông cả vào khu vực kiểm soát hộ chiếu, yêu cầu thông tin về các chuyến bay với lý do họ đã quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi

 

                                                                                    Theo CAND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục