Đông bắc Australia đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất 50 năm qua, với một vùng lớn hơn cả Đức và Pháp cộng lại chìm nghỉm giữa biển nước, buộc 200.000 dân phải đi sơ tán

 

 

 

Nước lụt đã dâng lên cao, nhấn chìm cả một vùng rộng lớn gồm 22 thị trấn ở đông bắc Australia vào ngày hôm nay, buộc 200.000 dân phải rời nhà cửa, và khiến một cảng xuất khẩu đường lớn phải đóng cửa.
 
 
 
Nước lụt cũng đã khiến các mỏ than ở bang Queensland và cảng xuất khẩu than lớn nhất của bang này phải ngừng hoạt động.
 
 
 
Trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua ở đông bắc Australia là do hiện tượng thời tiết La Nina gây ra. La Nina đã làm lạnh các dòng biển ở đông Thái Bình Dương và gây ra mưa lớn kéo dài trong suốt hai tuần qua.
 
 
 
Trong khi đó, tại các bang miền nam gồm VictoriaNam Australia, nhiệt độ tăng cao cùng tình trạng khô hạn kéo dài đã gây ra nhiều vụ cháy rừng.
 
 
 

Giới chức trách đã cảnh báo về khả năng xảy ra các đám cháy “thảm khốc”, nếu thời tiết xấu thêm. Người đi nghỉ lễ năm mới cũng được yêu cầu sẵn sàng sơ tán.

 

Tại Queensland, giới chức trách đã cảnh báo về dịch bệnh do lụt lội gây ra, cùng với nguy cơ bị cá sấu, rắn tấn công trong các ngôi nhà bị ngập nước.
 
 
 
“Hiện 22 thị trấn, thành phố hoặc bị ngập nặng hoặc bị chia cắt, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người. Lụt lội nhấn chìm một vùng rộng lớn hơn cả Đức và Pháp cộng lại”.
 
 
 

Thủ tướng Australia Julia Gillard đã đi thị sát thành phố mía đường Bundaberg, thành phố đã đóng cửa cảng xuất khẩu đường của mình vào ngày hôm nay. Bà cũng tuyên bố hỗ trợ cho Queensland 1 triệu USD, nâng tổng số tiền hỗ trợ lũ lụt lên 6 triệu USD.

 

Việc đóng cửa cảng Bundaberg đã làm gián đoạn vận chuyển đường từ Australia, nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.
 
 
 

Khắp Queensland, cảnh tượng phổ biến là biển nước mênh mông, lốm đốm những mái nhà gần như bị ngập ủm. Ở những khoảnh đất cao khô, gia súc, động vật chen chân. Đâu đó xuất hiện những chiếc thuyền nhỏ chở người và đồ cứu trợ.

 

 

                                                                                     Theo DanTri

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục