Đám cưới của hoàng tử William và Kate Middleton được dự báo là sự kiện thu hút 1 triệu du khách đến London.

Đám cưới của hoàng tử William và Kate Middleton được dự báo là sự kiện thu hút 1 triệu du khách đến London.

Nhiều sự kiện diễn ra trong năm 2011 tác động đến du lịch khắp thế giới, từ đám cưới hoàng gia ở London đến lễ kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11-9 ở New York

 
Du lịch năm 2010 đã bắt đầu tăng trưởng chậm. Người ta dự báo nhiều điểm đến sẽ tiếp tục gia tăng về con số du khách và lợi nhuận trong năm 2011 này. Chẳng hạn, ngày 26-1 tới đây, con tàu du lịch khổng lồ Giấc mơ Disney của Công ty Walt Disney (Mỹ) sẽ bắt đầu nhổ neo. Nó được gọi là con tàu được đề cập nhiều nhất trong năm nay.
 
Du khách tăng trưởng
 

Hãng tin AP nhận định chắc chắn sẽ có rất nhiều người tập trung đến London (Anh) ngày 29-4 nhân đám cưới của hoàng tử William và Kate Middleton, hai người bạn thời sinh viên. Con số ước tính lên đến 1 triệu người, so với 600.000 người đến London dịp đám cưới của thái tử Charles và công nương Diana.

New York cũng đã nằm trong danh sách nóng của ngành du lịch 2011. Robert Reid, biên tập viên du lịch của cẩm nang Best in Travel 2011, khẳng định: “Đối với tất cả mọi người ở New York, 11-9-2011 là một thời điểm đã được xác định rõ ràng từ trước”. Dự kiến trong thời gian đó sẽ khánh thành đài tưởng niệm 11-9, với những hồ bơi sáng lấp lánh được xây dựng bên trên các di tích của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).
 
Lễ kỷ niệm 150 năm nổ ra cuộc nội chiến ở Mỹ cũng diễn ra trong năm 2011. Người ta dự kiến sẽ có khoảng 15.000 người tham dự một trong những hoạt động cuối cùng sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24-7 ở Manassas, bang Pennsylvania, nơi xảy ra trận chiến đất đai đầu tiên.
 
Ngoài ra, một số điểm đến khác cũng hy vọng sự có mặt những nhân vật nổi tiếng sẽ thu hút nhiều du khách hơn trong năm mới này. Úc đã chi 4 triệu USD để tiếp đón Oprah Winfrey và 300 người hâm mộ bà trong chuyến đi kéo dài một tuần. Các quan chức nước này cho rằng đổi lại, họ có được sự quảng bá du lịch trị giá hơn nhiều triệu USD.
 
Tham quan Chernobyl
 
Trong khi đó, bước vào năm 2011, Ukraine lên kế hoạch mở cửa khu vực quanh lò phản ứng hạt nhân Chernobyl đón du khách tham quan. Mọi người sẽ có cơ hội biết nhiều hơn về thảm họa đã xảy ra cách đây 25 năm, vốn được coi là thảm họa hạt nhân tệ hại nhất thế giới.
 
Lò phản ứng số 4 của Chernobyl đã phát nổ ngày 26-4-1986, phát tán chất phóng xạ ra một phạm vi rộng lớn. Hàng trăm ngàn người được đưa ra khỏi những khu vực bị nhiễm phóng xạ ở Ukraine, Belarus và Nga. Khu vực được coi là cấm đó, bán kính khoảng 48 km, đã được sơ tán và niêm phong sau vụ nổ.
 
Ngày nay, khoảng 2.500 nhân viên đang duy trì những tàn tích của lò phản ứng hạt nhân, nỗ lực làm việc để giảm thiểu nguy cơ nhiễm phóng xạ. Hàng trăm người đã trở lại làng mạc của họ trong khu vực này bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Ngoài ra, một vài công ty hiện đang chào mời các tour du lịch đến khu vực hạn chế đó.
 
Bà Yulia Yershova, người phát ngôn Bộ Các tình huống khẩn cấp Ukraine, cho biết các chuyên gia đang phát triển các tuyến du lịch vừa an toàn về mặt y học vừa mang tính thông tin cho người Ukraine cũng như du khách nước ngoài. Bà Helen Clark, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), khẳng định bà ủng hộ kế hoạch trên bởi vì nó có thể đem lại lợi nhuận và đưa ra bài học quan trọng về an toàn hạt nhân.
 
                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục