Một chiếc máy bay chở khách của Iran đã rơi xuống miền Tây Bắc nước này lúc 19 giờ 45 ngày 9-1 khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương

 
Chiếc máy bay mang mã hiệu Iran Air Boeing 727 xuất phát từ sân bay ở thủ đô Tehran và gặp nạn gần thành phố Orumiyeh (cách Tehran 700 km về phía Tây Bắc). Tại thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay chở 106 người, gồm 12 thành viên phi hành đoàn và 94 hành khách.
 
Chiếc máy bay rơi, vỡ  thành nhiều mảnh
 

Thân nhân các nạn nhân vật vã chờ tin
 
BBC dẫn lời các quan chức Iran cho biết ít nhất 72 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc này.
 
Các quan chức Iran cho biết chiếc máy bay đã cất cách muộn 2 giờ so với lịch trình và bị tai nạn do thời tiết xấu. Dù máy bay bị rơi và vỡ thành nhiều mảnh nhưng không phát nổ hay gây hỏa hoạn.
 
Tuyết rơi dày 70 cm quanh khu máy bay gặp nạn
 
Theo ông Gholam Reza Masoumi (người đứng đầu cơ quan cứu hộ khẩn cấp của Iran), trời tối và tuyết rơi dày 70 cm khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
 
Gần đây, Iran phải hứng chịu nhiều vụ tai nạn hàng không thảm khốc. Trước đó, vào tháng 7-2009, chiếc máy bay chở khách mã hiệu Caspian Airlines Tupolev đã phát nổ ở miền Bắc làm 168 người thiệt mạng. Tháng 2-2003, chiếc máy bay quân sự Iranian Ilyushin-76 cũng đã rơi ở vùng Đông Bắc khiến 276 binh lính và phi hành đoàn tử nạn.
 
Được biết, các máy bay dân sự của Iran đã xuống cấp do sản xuất lâu năm nhưng không được bổ sung máy bay mới vì chính sách cấm vận của Mỹ và phương Tây.
 
 
 
 
                                                                                         Theo NLĐ
 
 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục