Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra ngày 16 và 17-1 tại đảo Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara (Indonesia), ASEAN đã thúc giục Mỹ và châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Myanmar. Lần đầu tiên đưa ra lời kêu gọi như trên, ASEAN lưu ý rằng lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ đã cản trở sự phát triển của Myanmar.

 
Theo báo The Straits Times (Singapore), Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa phát biểu: “Có những quốc gia và các đảng phái nhất định đã ban hành lệnh trừng phạt Myanmar. Các quốc gia ASEAN có cùng quan điểm với nhau về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Myanmar. Đặc biệt sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và bầu cử diễn ra ở Myanmar, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh rằng đường lối trừng phạt cần phải được xem xét lại khi nó có ảnh hưởng đến sự phát triển ở nước này”.
 

Gắn biển kỷ niệm, một hoạt động bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Indonesia hôm 16-1. Ảnh: REUTERS

 
Ngoài ra, Indonesia – Chủ tịch ASEAN năm 2011 – cảnh báo rằng các xung đột về biển ở châu Á có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát và đe dọa đến sự ổn định của khu vực. Bên cạnh đó, các nước ASEAN đã cố gắng đạt tới lập trường chung về biển Đông. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Marty Natalegawa nhấn mạnh: “Nếu không được kiềm chế một cách thích đáng, các xung đột đó có thể vượt khỏi sự kiểm soát”.
 

Trong khi đó, báo chí Indonesia đưa tin Đông Timor sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập ASEAN trong năm 2011 và Ngoại trưởng Marty Natalegawa tuyên bố Indonesia ủng hộ nguyện vọng này.

 

 

 

                                                                                       Theo NLĐ

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục