Năm nay, các bến tàu bến xe Trung Quốc sẽ phải gồng mình chuyên chở số lượng hành khách về quê lớn chưa từng có trong đợt giáp Tết Nguyên đán này.

d
Lượng hành khách về quê ăn Tết năm nay tăng kỷ lục.

Việc hàng trăm triệu người Trung Quốc ồ ạt về quê ăn Tết được coi là một trong những đợt "di cư" thường niên lớn nhất thế giới.

Lượng vận chuyển hành khách dự kiến đạt 2,85 tỉ chuyến trong giai đoạn từ cuối tháng 1 tới cuối tháng 2, tăng hơn 11% so với năm ngoái - Tân Hoa xã dẫn lời ông Liu Tienan, phó giám đốc Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia cho biết. Tết Nguyên đán năm nay rơi vào đầu tháng 2.

Việc hàng năm từng dòng người hối hả về quê ăn Tết là điều không mới ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, bởi Trung Quốc có tới 200 triệu người lao động làm việc xa gia đình. Tuy nhiên, năm nay lượng người tăng cao hơn, tập trung trong khoảng thời gian trước và sau Tết 1 tháng bởi các bến tàu, xe Trung Quốc đã tăng khả năng vận chuyển.

Con số kỷ lục theo công bố của Uỷ ban Cải cách và Phát triển công bố là 230 triệu lượt hành khách đăng ký mua vé tàu, tăng 12.5% so với năm ngoái. Trong khi đó, vận chuyển ô tô đường bộ sẽ tăng tới 2,55 tỉ lượt, hàng không đạt 32 triệu chuyến, tăng 10.8% so với năm trước.

Tuy nhiên, tình hình dường như có thể sẽ phức tạp hơn, bởi điều kiện thời tiết tồi tệ, băng tuyết dày đặc khắp nơi. Năm 2008, hàng triệu lượt khách về quê ăn Tết đã bị dồn ứ, tắc nghẽn khi mưa tuyết và băng đá tấn công khắp các vùng miền nam và trung Trung Quốc, khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

d
Vui mừng mua được tấm vé tàu.
d
 
d
 
d
Háo hức về quê.
d
Chờ tàu đến.
d

Cuộc chia tay trên sân ga.

 

                                                                                   Theo Dantri

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục