Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia tối qua đã từ chức sau 23 năm cầm quyền và lập tức rời khỏi đất nước giữa lúc tình trạng bạo động trở nên nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua ở nước này.

Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia.

Ngay sau đó, Thủ tướng Mohammed Ghannouchi tuyên bố nắm quyền Tổng thống lâm thời của quốc gia châu Phi và tuyên bố tình trạng khẩn cấp, kèm với lệnh cấm tụ tập nơi công cộng; lực lượng an ninh có quyền bắn tại chỗ những ai vi phạm lệnh này.

Tin cho hay, ông Ben Ali đã đáp một chuyến bay ra khỏi nước vào tối qua (giờ địa phương). Quân đội đã đóng cửa phi trường và phong tỏa không phận Tunisia một thời gian ngắn trước đó.

Có tin nói rằng ông Ben Ali và gia đình đã rời Tunisia và đang tìm nơi xin tị nạn. Một nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng máy bay của ông này đã đã thành phố Jeddah của Arập Xêút. Trước đó, báo chí Pháp đư tin Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bác bỏ đề nghị cho máy bay của ông Ben Ali đáp xuống lãnh thổ Pháp.

Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn vì tình trạng thất nghiệp và giá thực phẩm tăng cao, nhiều người biểu tình đòi ông Ben Ali từ chức. Chưa được rõ chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng.

Trước đó, Tổng thống Ben Ali đã giải tán chính phủ và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.

 Bạo động nổ ra nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng.

Hôm qua, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Tunis và ở các tỉnh để đòi tồng thống Ben Ali từ chức, mặc dù một ngày trước đó, lãnh đạo Tunisia đã một lần nữa tìm cách xoa dịu sự bất mãn của dân chúng. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều tỉnh.

Hôm 13/1, tổng thống Ben Ali đã lại lên truyền hình ngỏ lời với toàn dân, cam kết sẽ từ bỏ quyền lực sau khi mãn nhiệm kỳ vào năm 2014 thay vì tiếp tục ra ứng cử. Ông ra lệnh không được bắn vào người biểu tình, với hy vọng xoa dịu phong trào phản kháng.

Nhưng bạo động vẫn tiếp diễn. Nguồn tin từ bệnh viện nói đã có ít nhất 23 nguời thiệt mạng, trong khi các nhóm biểu tình khẳng định hơn 60 nguời chết trong nhiều tuần phản đối trên toàn quốc.

Ông Ben Ali, năm nay 74 tuổi, đã lãnh đạo Tunisia liên tục kể từ năm 1987. Hầu như ông không gặp thách thức nào về quyền lực.

Trước đây, nhiều nguời cho rằng nhiều khả năng ông sẽ sửa đổi hiến pháp, loại bỏ giới hạn về tuổi dành cho các ứng viên tổng thống, hành động nhằm giúp ông tại chức sau 2014. Tuy nhiên, Ben Ali nói ông không làm như vậy.

Đầu tuần, tổng thống Tunisia đổ lỗi các cuộc phản đối là do "khủng bố" kích động. Tuy vậy, ông cảm thấy "vô cùng tiếc nuối" khi nhiều thuờng dân thiệt mạng trong các tuần gần đây.

Ông Ben Ali cho hay ông yêu cầu quân lính không dùng đạn thật bắn nguời biểu tình, trừ phi trong truờng hợp tự vệ. Ông nói: "Tôi không chấp nhận bất cứ thuơng vong nào của nguời Tunisia nữa".

Mỹ, EU và Liên hợp quốc đã chỉ trích cách hành xử của chính quyền Tunisia truớc làn sóng phản đối của dân. Các quốc gia này kêu gọi lực luợng an ninh có hành động kiềm chế. Mỹ, Anh khuyến cáo công dân không nên đến Tunisia.

 

                                                                                       Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Gần 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại Brazil

Ngày 5/5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil cho biết lũ lụt, lở bùn và mưa bão đã buộc gần 70.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 356.000 người chịu cảnh mất điện tại miền Nam nước này.

Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục