7 nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có chuyến công du chính thức tới Washington kể từ khi mối quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ được thiết lập vào năm 1979. Nhịp độ của các chuyến viếng thăm này phần nào phản ánh được “nhịp độ” của mối quan hệ giữa hai nước.



Bản thân Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, người bàn thảo hàng loạt vấn đề với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong những ngày này tại Washington, đã công du Mỹ vào năm 2006, khi ông Bush là tổng thống Mỹ.


Chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ là chuyến công du của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình vào năm 1979. Sau khi hội đàm cùng Tổng thống Jimmy Carter, nhà lãnh đạo đã đặt phát triển kinh tế và công nghệ lên hàng đầu chương trình nghị sự, thăm NASA, Ford và Boeing.


Thủ tướng Triệu Tử Dương là nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp theo công du Mỹ, ký các thỏa thuận công nghệ với Tổng thống Ronald Reagan vào tháng 1/1984. Ông là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên mặc vest và được biết đã nói nếu ông là người đi đầu thì không ai ở Trung Quốc sẽ e ngại đến chuyện họ chọn mặc gì.


18 tháng sau, Chủ tịch Lý Tiên Niệm tiếp bước ông Triệu Tử Dương, ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân với Tổng thống Reagan. Hai nhà lãnh đạo đã gặp vào tháng 4/1984, khi nhà lãnh đạo Mỹ thăm Bắc Kinh.


Nhưng sau đó là một khoảng lặng, khi mối quan hệ giữa hai nước xấu đi vào năm 1989. Và phải đến năm 1997 Chủ tịch Giang Trạch Dân mới có chuyến công du Mỹ. Phát biểu tại Đại học Harvard, ông cho biết: “Trung Quốc muốn hiểu biết thêm về nước Mỹ và ngược lại”.


Hai năm sau là chuyến công du của Thủ tướng Chu Dung Cơ, khi Trung Quốc tìm kiếm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông và Tổng thống Bill Clinton khi đó đã ký một tuyên bố chung, với Mỹ cam kết ủng hộ Trung Quốc gia nhập tổ chức này cho đến năm 1999.

Các vấn đề thương mại cũng đã trở thành những vấn đề bàn thảo chính khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo công du Mỹ vào tháng 12/2003. Song vấn đề Đài Loan cũng bào trùm các cuộc thảo luận giữa ông và Tổng thống Mỹ Bush khi đó. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện rõ quan điểm phản đối kế hoạch trưng cầu dân ý của Đài Loan về mối quan hệ với Trung Quốc đại lục.
 
                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục