Cảnh sát Hàn Quốc hôm 21.2 cho biết họ đang điều tra về một vụ đột nhập bí ẩn tại phòng khách sạn của một quan chức Indonesia ở Seoul.

Máy bay huấn luyện Đại bàng vàng T-50 của Hàn Quốc.
Máy bay huấn luyện Đại bàng vàng T-50 của Hàn Quốc.

Báo chí địa phương loan tin rằng, điệp viên Hàn Quốc đã cố gắng ăn cắp tài liệu của đoàn Indonesia về một thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Indonesia và Hàn Quốc.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ra ngày 21.2 cho biết, thứ 4 tuần trước, có 3 người đã đột nhập vào một phòng khách sạn ở Seoul, nơi ở của trợ lý trưởng phái đoàn quan chức Indonesia đang ở thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Ông Shin Seong-chul, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận, có hai người đàn ông và một phụ nữ đã sử dụng USB để sao chép dữ liệu từ một trong hai chiếc máy tính xách tay trong phòng khách sạn của người Indonesia. Chủ căn phòng bất ngờ quay trở lại trong khi những kẻ xâm nhập vẫn đang ở bên trong. Những người lạ mặt này đã rời đi ngay sau đó và không có vụ va chạm nào được báo cáo lại.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, những người đang tổ chức chuyến thăm cho phái đoàn của Indonesia đã báo vụ đột nhập cho cảnh sát. Máy tính xách tay của người Indonesia được giao cho cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, phía Indonesia đã yêu cầu trả lại máy tính vài tiếng sau đó.

Theo Chosun Ilbo, những người đột nhập phòng khách sạn là điệp viên Cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc. Báo này dẫn nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Hàn Quốc cho hay, các điệp viên trên cố gắng lấy trộm thông tin về chiến lược của Indonesia trong đàm phán mua vũ khí của Hàn Quốc, gồm máy bay chiến đấu, tên lửa và các loại vũ khí khác. Vụ đột nhập xảy ra khi hầu hết các thành viên trong phái đoàn Indonesia không có mặt tại khách sạn vì đang dự một cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Văn phòng Tổng thống xác nhận cuộc gặp có diễn ra hôm thứ tư, nhưng từ chối bình luận về vụ đột nhập.

Phát ngôn viên cơ quan tình báo Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin trên tờ Chosun Ilbo cho rằng đây là tin thiếu cơ sở, nhưng không nói rõ thêm. Theo Chosun Ilbo, Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã nỗ lực thông qua nhiều kênh khác nhau để ém nhẹm vụ việc, trong đó có cả việc đề nghị Indonesia bỏ qua không lên tiếng.

Từ Jakarta, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia - tướng Wayan Midhio cũng bác bỏ thông tin từ bài báo, nói rằng một người đàn ông Hàn Quốc đã vào nhầm phòng và các tài liệu trong máy tính không bao gồm những chi tiết mật về thỏa thuận mua bán vũ khí.
Tuy nhiên, Đại sứ Indonesia ở Seoul vẫn yêu cầu Hàn Quốc điều tra và trả lời.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, họ không có đủ thời gian để tìm kiếm xem có tài liệu nào bị lấy cắp khỏi máy tính của quan chức Indonesia hay không. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiếp tục xem xét các đoạn băng mà camera an ninh của khách sạn thu được, cùng nhiều bằng chứng khác.

 

                                                                         Theo Báo Laodong

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục