Thủ tướng Ai Cập, ông Essam Sharaf hôm 6.3 đã công bố nội các mới, có nhiệm vụ lãnh đạo Ai Cập tiến tới một cuộc bầu cử tự do sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất.

 

Theo tin AP, danh sách 22 thành viên trong nội các vừa được công bố bao gồm nhiều gương mặt mới, trong đó có những vị trí chủ chốt: Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp. Đây cũng là những vị trí rất nhạy cảm mà người biểu tình yêu cầu phải thay đổi trong 18 ngày nổi dậy dẫn đến sự ra đi của ông Mubarak.

Tướng Mansour el-Essawy, cựu lãnh đạo an ninh Cairo, được chỉ định làm Bộ trưởng Nội vụ mới. Ông này đã cam kết lập lại an ninh và giảm thiểu vai trò của Cơ quan an ninh nhà nước, vốn bao gồm khoảng 100.000 người trong tổng số 500.000 nhân viên an ninh của Ai Cập. Cơ quan này bị chỉ trích gay gắt là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong các vụ đàn áp người biểu tình chống ông Mubarak. Xóa bỏ cơ quan này là một trong những yêu sách hàng đầu của dòng người biểu tình trước đây.

Ngoài ra, ông Nabil Elaraby được chỉ định làm Ngoại trưởng mới. Ông này từng làm đại diện của Ai Cập tại Liên Hiệp Quốc, sau đó giữ vai trò thẩm phán tại Tòa án quốc tế.

Nội các mới cần phải có sự chuẩn thuận của Hội đồng quân sự tối cao, vốn đang lãnh đạo Ai Cập.

Trong một diễn biến khác, một cuộc biểu tình trước Bộ Nội vụ Ai Cập đã trở thành bạo động vào hôm qua, khi những người tham gia tìm cách xông vào bên trong. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của Cơ quan an ninh nhà nước. Những người biểu tình đòi tận mắt kiểm tra xem bên trong cơ quan này có các xà lim bí mật như tin đồn hay không. Họ cũng tuyên bố muốn ngăn chặn các lãnh đạo ở đây tiêu hủy tài liệu, chứng cớ về các vi phạm nhân quyền trong cuộc nổi dậy.

Binh lính đã phải bắn chỉ thiên và dùng roi điện để giải tán hàng trăm người biểu tình. Đài truyền hình nhà nước đưa tin 27 người đã bị bắt.

 

                                                                              Theo Thanhnien

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục