Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hàng trăm phụ nữ Palestine đã xuống đường tuần hành tại dải Gaza và khu Bờ Tây, đem theo một lá cờ Palestine dài 10 mét, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị chia rẽ hai phần lãnh thổ của Palestine, và đòi tăng quyền cho phụ nữ.

 

Hàng trăm phụ nữ Palestine xuống đường tuần hành.

Một tuyên bố của Tổng hội Phụ nữ Palestine khẳng định: "Hòa giải và thống nhất là quan trọng nhằm chống lại sự xâm lược và tiếp tục cuộc đấu tranh dân tộc đòi tự do cho những mảnh đất của chúng ta và xây dựng một nhà nước Palestine độc lập."

Tuyên bố cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nỗ lực nhằm dỡ bỏ ngay lập tức sự phong tỏa của Israel tại Gaza, coi đây là một "tội ác chống lại loài người."

Cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ Palestine đã bắt đầu sau khi Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas giành quyền kiểm soát dải Gaza năm 2007.

Israel cũng bắt đầu áp đặt phong tỏa Gaza từ năm 2007, song đã nới lỏng một chút từ giữa năm 2010.

Ngày 6/3, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad đã đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc gồm cả Phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas và Hamas.

Bên cạnh lời kêu gọi đoàn kết dân tộc, GUPW - đại diện phụ nữ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - cũng kêu gọi chính quyền ban hành các văn bản luật về quy chế của phụ nữ và gia đình.

 
                                                                                    Theo TTXVN
 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục