Chiến đấu cơ phương Tây hôm qua đã nã bom xe tăng và pháo của lực lượng Gadhafi ở miền đông Libya, nhằm giúp lực lượng nổi dậy chiếm thành phố chiến lược Ajdabiyah. NATO dự liệu chiến dịch kéo dài 90 ngày và Pháp cho biết cuộc chiến sẽ không sớm kết thúc.

 

Lực lượng phương Tây tập trung tấn công xe tăng, pháo của lực lượng Gadhafi. Trong ảnh là một trạm radar ở Tripoli bị phá hủy.

Đài truyền hình Al Jazeera dẫn nguồn phe nổi dậy cho hay họ đã tiến vào thành phố Ajdabiyah từ phía đông, trong khi lực lượng của nhà lãnh đạo Gadhafi chiếm giữ ở phía tây thành phố, với con đường ven biển dẫn vào thủ đô Tripoli.

 

Trong khi đó lần đầu tiên Liên minh châu Phi cho hay đang lên kế hoạch hỗ trợ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng NATO cho biết chiến dịch có thể kéo dài 3 tháng hoặc hơn.

 

Còn Pháp cho rằng cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tuần và sẽ không kết thúc sớm. “Tôi nghi ngờ về khả năng vài ngày”, Đô đốc Edouard Guillaud, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Pháp cho hay. “Tôi cho rằng chiến dịch sẽ kéo dài hàng tuần và không hi vọng sẽ kéo dài hàng tháng”.

 

Tại Washington, một phân ngôn viên quân sự Mỹ cho biết liên quân đã bắn 16 tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay thực hiện tổng cộng 153 lần xuất kích trong 24 giờ qua, tấn công và hệ thống pháo, lực lượng cơ giới và cơ sở chỉ huy, giám sát của ông Gadhafi.

 

Trong khi đó tại Tripoli, người dân cho hay thành phố thủ đô đã hứng chịu thêm một đợt không kích ngay trước bình minh, với tiếng máy bay quần đảo bầu trời và kéo sau đó là những tiếng nổ từ xa cộng với tiếng súng bắn máy bay.

 

Trong khi Mỹ cho biết khả năng chỉ huy và duy trì lực lượng của ông Gadhafi đang bị suy yếu nghiêm trọng, thì đài truyền hình nhà nước Libya cho hay “nhà lãnh đạo anh em” đã hoan nghênh tất cả các thành viên trong lực lượng vũ trang và cảnh sát của mình tham gia “cuộc chiến anh hùng và dũng cảm chống lại cuộc tấn công của những kẻ thực dân”.

 

                                                                                        Theo Dantri

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục