Hôm 12/4, tức là chỉ vài giờ sau khi Nhật Bản nâng mức báo động hạt nhân từ cấp số 5 lên cấp số 7, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Denis Flory tuyên bố, sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi của Nhật Bản hoàn toàn khác so với thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Lý giải về việc này, ông Denis Flory cho hay, sự cố ở Chernobyl xảy ra khi các lò phản ứng vẫn đang hoạt động khiến lượng phóng xạ nồng độ cao bay ra ngoài và phát tán rộng rãi. Còn tại Nhà máy Fukushima Dai-i-chi, các lò phản ứng đã ngừng hoạt động kể từ sau khi xảy ra động đất - sóng thần hôm 11/3 nên nồng độ phóng xạ phát tán chỉ bằng 10% so với vụ việc ở Chernobyl.
Dù sống trong các trung tâm cứu trợ của chính phủ, song nhiều người ở tỉnh Fukushima vẫn lo ngại về ảnh hưởng của nồng độ phóng xạ cao bắt nguồn từ nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: AFP.
Đồng quan điểm này, các chuyên gia hạt nhân Mỹ, Pháp cũng cho rằng, sự cố hạt nhân ở Nhật Bản hiện chưa tới mức nghiêm trọng như thảm họa Chernobyl, tình hình ở nhà máy điện hạt nhân này vẫn không xấu đi nhưng cũng chưa ổn định được.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thì cho hay, các công nhân viên, kỹ thuật viên trong nhà máy vẫn đang cố gắng làm dịu tình hình và hiện trạng tại nhà máy này đang dần ổn định.
Trong khi đó, sáng 13/4, khu vực phía Đông Bắc thủ đô Tokyo lại tiếp tục hứng chịu những dư chấn mạnh 5,8 độ richter. Do những cảnh báo của chính phủ và cả hiện trạng về tình hình dư chấn động đất, nhiều người dân trong bán kính 20km - 30km (tính từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi đã bắt đầu sơ tán.
Một số khác do lo sợ nồng độ phóng xạ được phát hiện trong nước sinh hoạt và đất, đã rời khỏi các trung tâm cứu trợ do chính phủ lập nên
Theo CAND