Các bộ trưởng ngoại giao của Pháp và Anh yêu cầu NATO phải hành động nhiều hơn nữa để phá hủy vũ khí hạng nặng của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tuyên bố dân thường Libya đang bị hiểm nguy, tuy chiến dịch ném bom do NATO lãnh đạo vẫn đang diễn ra.
 
Trong khi đó, ngoại trưởng Anh William Hague hối thúc các đồng minh NATO gia tăng các chiến dịch quân sự, song một viên tướng của khối quân sự này, Mark Van Uhm, khẳng định NATO đang "hoàn thành tốt nhiệm vụ."
 
Dẫu được yểm trợ bởi các cuộc không kích, lực lượng chống chính phủ ở Libya đang bị đẩy lui. Ngày 12/4, các lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi đã mở các cuộc pháo kích mới nhất vào thành phố Misrata do phe đối địch kiểm soát.
 
Misrata, thành trì cuối cùng của quân chống đối chính phủ ở miền tây, bị bao vây suốt hơn 6 tuần qua, trong khi các tổ chức nhân quyền cảnh báo về tình hình thiếu lương thực và thuốc men ở đây.
 
Một nguồn tin của Pháp cho biết Tổng thống nước này Nicolas Sarkozy cùng Thủ tướng Anh David Cameron sẽ tiến hành thảo luận về Libya trong bữa tối 13/4 ở thủ đô Paris. Còn theo hãng tin Ansa, Italy cùng ngày đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Hội đồng chuyển tiếp dân tộc của phe nổi dậy.
 
Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng tình hình tại Libya đã vượt khỏi tầm kiểm soát và cho biết ông Gaddafi phải từ chức./.

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục