Binh sĩ Campuchia bên xe phóng rôcket BM21

Binh sĩ Campuchia bên xe phóng rôcket BM21

Thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 26/4 cho biết, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tiến hành đàm phán về một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột vũ trang tại biên giới hai nước kéo dài suốt 5 ngày qua.

 

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn nguồn tin trên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Pravit Wongsuwan sẽ đến thủ đô Phnom Penh để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Tea Banh về lệnh ngừng bắn.

Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Tướng Wongsuwan trong cuộc điện đàm với ông Tia Banh diễn ra chiều cùng ngày. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể tiến hành đàm phán chưa được công bố.

Phát biểu trong chuyến thị sát vùng biên giới Thái Lan chiều nay, Tướng Wongsuwan bày tỏ tin tưởng: "Chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận. Tôi tin là tình hình sẽ dịu lại trong vài ngày tới."

Đề nghị đàm phán của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan được đưa ra sau 5 ngày nổ ra xung đột vũ trang giữa binh sỹ hai nước tại những khu vực quanh một số ngôi đền cổ mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Cuộc giao tranh mới nhất xảy vào 13 giờ 30 chiều nay tại khu vực gần ngôi đền cổ 900 năm tuổi Preak Vihear.

Các vụ giao tranh trước đó chỉ xảy ra tại khu vực quanh hai ngôi đền cổ Ta Mon Thom và Ta Kwai theo cách gọi của Campuchia. Thái Lan gọi hai ngôi đền này là Ta Moan và Ta Krabei.

Theo thống kê mới nhất, các cuộc xung đột biên giới đã làm 13 binh sỹ ở cả hai bên thiệt mạng và 30 người bị thương. Đây là con số thương vong lớn nhất trong các cuộc giao tranh gần đây giữa hai nước. Ngoài ra, xung đột cũng đã khiến 23.745 người Campuchia phải rời bỏ nhà cửa, tính đến chiều 26/4. Phần lớn trong số này là phụ nữ và trẻ em.

Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan dự kiến diễn ra vào đầu tháng Bảy tới, Thủ tướng Abhisit ngày 26/4 khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực để kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử không bị lùi lại do tình hình căng thẳng ở biên giới hai nước. Thủ tướng cũng cho biết ngày bầu cử chính thức sẽ được công bố vào tuần tới./.

 

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục