Cuộc giao tranh đạn pháo giữa các binh sĩ tại biên giới Thái Lan và Campuchia tiếp tục bước sang ngày thứ 3 liên tiếp làm ít nhất 10 binh sĩ thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa hối thúc hai nước ngừng chiến.

 

Đụng độ ở khu vực tranh chấp giữa biên giới hai nước tại đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabey ở tỉnh Oddar Meanchey lại tiếp tục xảy ra vào sáng nay 24.4 - một quan chức chỉ huy quân đội cho hay.

"Cuộc giao tranh lại bắt đầu vào khoảng 10 giờ 5 phút sáng nay tại hai ngôi đền", Phó tư lệnh chỉ huy đơn vị pháo binh Suos Sothea thông báo với Tân Hoa xã qua điện thoại. Sĩ quan chỉ huy của Campuchia cũng cho biết: "Lính Thái Lan đã nổ súng trước, mở đầu bằng những loại vũ khí hạng nhẹ và nã pháo vào binh sĩ Campuchia".

Đây là ngày đụng độ xảy ra thứ ba giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia. Cuộc giao tranh trong hai ngày 22 và 23.4 đã làm 6 binh sĩ Campuchia thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương.

Trong khi đó, bên phía Thái Lan, cũng có 4 binh sĩ chết và 17 người bị thương theo số liệu phía Bangkok thông báo.

Sáng sớm nay, số các gia đình Campuchia di tản khỏi khu vực xảy ra đụng độ tăng lên 2.560 hộ với gần 10 nghìn người.

* Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua 23.4 hối thúc cả hai nước Campuchia và Thái Lan tiến hành đình chiến.

"Tổng thư ký kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa và ngay lập tức tiến hành lệnh ngừng bắn", phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho hay. Ông Ban "cũng tin rằng, căng thẳng không thể giải quyết bằng phương pháp quân sự và thúc giục hai bên tìm kiếm giải pháp đối thoại nghiêm túc".

 

                                                                        Theo VnExpress

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục