Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich.

Ngày 11-5 vừa qua, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich đã chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ, trở thành ứng cử viên nặng ký đầu tiên của đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012. Đầu tháng 3, ông Gingrich đã khai trương mạng điện tử "NewtExplore2012.com" để vận động quyên góp, thăm dò khả năng thách thức của Tổng thống B.Obama.

Newton Leroy Gingrich sinh ngày 17-6-1943 ở Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, nhưng lớn lên ở Hummeltown trong cùng tiểu bang, có bằng tiến sĩ về lịch sử hiện đại Âu châu của Trường Đại học Tulane University ở New Orleans. Newt Gingrich đắc cử vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 1978 và tái đắc cử 10 lần. Từ năm 1995 đến năm 1999, ông giữ chức vụ Chủ tịch thứ 58 của Hạ viện Mỹ. Năm 1995, Tạp chí Time đã bầu chọn Newt Gingrich làm Nhân vật của năm, vì ông đảm nhận vai trò "kiến trúc sư" trong cuộc "lật đổ" đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm 1994, đưa đảng Cộng hòa lần đầu tiên trở lại kiểm soát Hạ viện sau 40 năm.

Newt Gingrich từng bày tỏ lập trường về nhiều vấn đề chính trị. Sáng kiến chính trị mà ông đồng tình nhiều nhất là Contract With America (khế ước với nước Mỹ), trong đó phác họa một chương trình kinh tế và xã hội nhằm cải thiện hiệu năng của chính phủ, trong khi vẫn giảm bớt được gánh nặng đè lên vai người đóng thuế. Từ lâu Gingrich là người ủng hộ những biện pháp cải cách dựa trên thị trường đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ. Ông chống lại những đề nghị về chăm sóc y tế tùy thuộc quá nhiều vào mệnh lệnh của chính phủ, đặc biệt là đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Tháng 2-2010, Gingrich và John C.Goodman, người sáng lập và là chủ tịch của Trung tâm Quốc gia phân tích chính sách (NCPA) đã đưa ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe bao gồm 10 điểm, mục tiêu là làm cho việc chăm sóc y tế phù hợp với khả năng tài chính của mọi người, tạo ra những biện pháp thay thế cho những khoản cắt giảm Medicare (chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia dành cho người từ 65 tuổi trở lên), bảo vệ những người nghỉ hưu sớm, đáp ứng nhu cầu của những người bị bệnh kinh niên và bảo vệ các bác sĩ khỏi những vụ kiện. Tuy nhiên Gingrich cũng là Chủ tịch Hạ viện đầu tiên bị quở trách về vấn đề đạo đức vì đã có những tuyên bố không đúng với các nghị sĩ xem xét những cáo buộc của đảng Dân chủ về sử dụng sai các khoản quyên góp miễn thuế. Đời sống riêng của ông cũng bị dị nghị khi ông từng thú nhận đã phản bội người vợ đầu để đến với người phụ nữ mà ông lấy làm vợ hai, sau đó ông lại tiếp tục có quan hệ với một phụ nữ khác mà hiện là vợ ba của ông.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Washington Times, ông Newt Gingrich thừa nhận mình có hai lỗi lớn nhất là vô kỷ luật và chưa biết lắng nghe. Ông cam kết sẽ cải thiện hình ảnh không tốt cũng như khắc phục những sai lầm của mình khi còn là Chủ tịch Hạ viện Mỹ những năm 90 của thế kỷ trước; đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ giành được chiếc vé ứng cử viên của đảng Cộng hòa để ra so tài với Tổng thống B.Obama trong cuộc bầu cử sắp tới.

                                                                                  Theo HNM

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục