Cấp cứu người bị thương trong đợt không kích của NATO -
Thủ đô Tripoli của Libya đã hứng chịu đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi liên quân phương Tây bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.
Theo AFP, đợt không kích của NATO bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng qua và kéo dài khoảng nửa tiếng. Cùng với tiếng gầm của máy bay NATO là 15 tiếng nổ lớn và những cột khói đen bốc lên tại khu vực xung quanh khu dinh thự Bab al-Aziziya của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Phát ngôn viên chính phủ Mussa Ibrahim thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ tấn công. Ông cho biết các vụ tấn công đã nhằm trúng một doanh trại của lực lượng Vệ binh Nhân dân, nhưng nơi đây không có người do dự đoán sẽ bị tấn công, thế nên số nạn nhân trên là dân thường. “Đây là một đêm ném bom và giết người nữa của NATO”, Reuters dẫn lời ông Ibrahim.
Phía NATO đã bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Libya. Trong một tuyên bố phát đi từ đại bản doanh ở Napoli (Ý), chỉ huy chiến dịch NATO, trung tướng Charles Bouchard, nói rằng máy bay của họ đã bắn trúng một “cơ sở cất giữ xe” của Chính phủ Libya gần khu dinh thự Bab al-Aziziya. Ông này nói rằng cơ sở trên đã “hoạt động tích cực” trong việc “đàn áp dân chúng”, cũng như “tái tiếp tế cho những lực lượng thực hiện các vụ tấn công chống dân thường vô tội”.
Máy bay NATO đã không kích Libya suốt hơn 2 tháng qua, kể từ khi LHQ bật đèn xanh. Có những ý kiến cho rằng NATO đã vượt quá thẩm quyền khi cố gắng tập trung lật đổ Chính phủ Libya, tuy nhiên phe chống đối lại kêu ca lực lượng phương Tây chưa hành động đủ để đánh bại quân đội của ông Gaddafi.
Nhằm tiếp tục hậu thuẫn cho phe chống đối, giới chức Pháp hôm 23.5 cho biết Pháp và Anh sẽ triển khai trực thăng tấn công tại Libya. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe, Paris sẽ điều động các trực thăng loại Tigre và Gazelle đến Libya bằng tàu sân bay Tonnerre. Bộ trưởng Quốc phòng Gerard Longuet thì tiết lộ Anh sẽ triển khai trực thăng trên tàu sân bay HMS Ocean trong thời gian sớm nhất.
Cũng hôm 23.5, Mỹ thúc giục ông Gaddafi rời Libya, và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông Jeffrey Feltman đã mời Hội đồng lâm thời quốc gia Libya do phe chống ông Gaddafi thành lập mở văn phòng đại diện tại Washington, theo AP. Trước đó, Ngoại trưởng EU Catherine Ashton cũng đã tuyên bố mở văn phòng của EU tại Benghazi, “thủ đô” của phe chống đối Libya. EU cũng quyết định tăng cường phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với lực lượng trung thành với ông Gaddafi cùng các công ty ủng hộ Chính phủ Libya.
Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy đại tá Gaddafi, người tự nhận đang “sống trong tim hàng triệu người Libya”, sẽ đầu hàng.
Theo Thanhnien
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.