Thiệt hại do lốc xoáy ở thành phố Joplin, bang Missouri có thể từ 1 tỉ đến 3 tỉ USD

Con số người chết do trận lốc xoáy quét vào thành phố Joplin, bang Missouri (Mỹ) đã lên đến 125 người và 1.500 người còn mất tích. Bên cạnh đó, 750 người bị thương.
 
Theo hãng tin Reuters, các đội cứu nạn vẫn đang lùng sục trong đống đổ nát ở thành phố nhỏ miền Trung Tây này, với 50.000 dân, vốn đã bị gió lốc phá hủy khoảng 2.000 tòa nhà. Các nhân viên cứu nạn đã làm việc suốt đêm 24-5 (giờ địa phương) để tìm người sống sót.
 

Tìm người sống sót ở thành phố Joplin, bang Missouri ngày 24-5. Ảnh: REUTERS

 
Người phát ngôn của thành phố Dan Crain cho biết: “Chúng tôi luôn hy vọng rằng sẽ tìm được người nào đó còn sống”. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm gặp khó khăn hơn bởi thời tiết xấu.
 
Trận lốc xoáy tràn vào Joplin với tốc độ gió 320 km/giờ làm chết nhiều người nhất ở Mỹ kể từ năm 1947, cũng là thời điểm một cơn lốc xoáy khác ở Woodland, bang Oklahoma làm chết 181 người. Thống đốc bang Missouri, ông Jay Nixon, khẳng định: “Khá nhiều người ở thành phố bị mất người thân”.
 
Trong số những người mất tích có bé trai Skyular Logsdon, mới chập chững biết đi. Người ta tìm thấy chiếc áo thun màu đỏ và chiếc quần dài của bé bị rách nát và quấn quanh cột điện thoại.
 
Trong khi đó, cha mẹ bé còn sống và được đưa vào bệnh viện; còn ngôi nhà của họ bị đổ sụp. Những người thân của họ đã tự tổ chức tìm kiếm. Bà cố của bé nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy gì cả. Thế nhưng chúng tôi sẽ cứ tìm cho đến khi tìm được cháu”.
 
Nhà chức trách cho biết họ đang chạy đua với thời tiết xấu để tìm những người còn mắc kẹt sau khi trận lốc xoáy quật đổ cây cối, phá nát xe cộ và phá hủy nhà cửa, nhà thờ, trường học, nhà hàng và các cửa hiệu.
 
Trong một chuỗi trận bão xảy ra ở Mỹ mùa xuân năm nay, đã có hơn 300 người chết và giá trị thiệt hại về tài sản khắp nước này lên đến hơn 2 tỉ USD. Trận lốc xoáy ở Joplin lần này nhiều khả năng gây thiệt hại khoảng từ 1 tỉ đến 3 tỉ USD.
 
Rich Serino, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, nhận xét: “Nơi đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Chắc chắn đây là một trong những cảnh tượng kinh khủng nhất mà tôi đã từng chứng kiến”.
 
Bên cạnh đó, theo đài CNN, bão đã đổ bộ vào các bang Oklahoma, Kansas và Arkansas hôm 24-5, làm ít nhất 13 người chết và nhiều người bị thương. Khoảng 1.200 người đã phải tìm chỗ ẩn náu ở Newcastle, gần thành phố Oklahoma.
 
Ngoài ra, ít nhất 60 người bị thương và gần 58.000 ngôi nhà bị mất điện. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, bão cũng đã tràn vào thành phố Dallas và một số hạt phía Bắc bang Texas.
 

Tổng thống Barack Obama có kế hoạch đến thăm Joplin ngày 29-5, sau khi ông kết thúc chuyến công du 4 nước châu Âu.

 

                                                                                    Theo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục