Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội Yemen vừa bị thương trong vụ pháo kích vào dinh Tổng thống ở thủ đô Sana’a.

  
Tổng thống Ali Abdullah Saleh.
Tin trên được báo chí phương Tây dẫn nguồn của phe chống đối cho biết và sau đó đã được người phát ngôn chính phủ xác nhận.

Tin phe đối lập khẳng định ông Saleh có mặt tại một đền thờ trong dinh Tổng thống khi những quả đạn rocket bắng trúng ngôi đền trong lễ cầu nguyện Ngày thứ Sáu.

Trong khi phe đối lập đưa tin chi tiết những người bị thương có cả Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội, người phát ngôn chính phủ, ông Tareq al-Shami nói Thủ tướng Ali Mujawar, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, và thống đốc Sanaa nằm trong số 7 người bị thương.

Nhưng người phát ngôn không nói rõ trong số này có Tổng thống Saleh hay không. Cũng chưa biết phe nào thực hiện vụ pháo kích này.

Phe chống đối tiếp tục đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức ngay sau khi đã nắm quyền trong 32 năm.

Thủ đô Sana’a đang bị chia đôi với các lực lượng an ninh cố thủ ở phía nam thành phố chống lại những người bộ tộc và những đơn vị quân đội nổi loạn ở phía bắc.

Hôm qua, những vụ đụng độ giữa các lực lượng của Tổng thống Saleh với các lực lượng trung thành với thủ lĩnh bộ tộc Sheik Sadeq al-Ahmar lại leo thang thêm nữa, với việc phá hủy trụ sở chính của một đài truyền hình đối lập ở thủ đô Sana’a.

Giao tranh ở Sana’a đang lan rộng trong thành phố và những người bộ tộc về phe đối lập đang đổ về thành phố này để tham gia cuộc giao tranh.

Tình trạng rối loạn gia tăng đang đẩy cuộc xung đột tiến gần hơn tới một cuộc nội chiến toàn diện.

Ngoài những vụ giao tranh xảy ra trên đường phố ở thủ đô Sana’a, Yemen đang chìm ngập trong nhiều vụ xung đột khác nhau, với những vụ biểu tình chống chính phủ trên cả nước và cuộc chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm thành phố Zinzibar ở miền nam.
 
                                                                                    Theo Dantri
 
 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục