Theo Roi-tơ, đêm 6 rạng sáng 7-6 nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Thủ đô Tơ-ri-pô-li của Li-bi khi máy bay của NATO tăng cường các cuộc không kích tại đây.

 

Ðài Truyền hình Li-bi cho biết, một trạm viễn  thông đã bị không kích. Hiện lực lượng chống chính phủ ở Li-bi kiểm soát phía đông Li-bi, TP Mi-xra-ta và vùng núi gần biên giới với Tuy-ni-di. Mặc dù NATO tăng cường các cuộc không kích, nhưng lực lượng này vẫn không thể tiến về Thủ đô Tơ-ri-pô-li được do quân đội trung thành với Tổng thống Ca-đa-phi được trang bị vũ khí tốt hơn. Trong khi đó, tại Brúc-xen (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Ra-xmút-xen cho biết, tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO trong tuần này, ông sẽ nhắc lại lời kêu gọi các nước đồng minh NATO  tăng cường can dự cuộc chiến ở Li-bi. Tuy nhiên, một lần nữa, ông khẳng định, NATO sẽ không cử bộ binh tới Li-bi mặc dù trước đó đã điều thêm máy bay lên thẳng tiến công Apache tham chiến tại nước này. Hãng Roi-tơ cho biết, hôm nay (8-6), Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha T.Gi-me-nét  đến TP Ben-ga-di để gặp thủ lĩnh lực lượng chống chính phủ M.A. Gia-lin. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một nhà ngoại giao nước này cũng đã đến TP Ben-ga-di để gặp Hội đồng chuyển giao dân tộc do lực lượng chống chính phủ đứng đầu.

* Tại Xy-ri, Ðài Truyền hình Nhà nước Xy-ri cho biết, sau khi hơn 120 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh chết trong các cuộc giao tranh với các tay súng, ngày 7-6 Chính phủ Xy-ri đã đưa quân đội đến thị trấn Su-gu, nơi vừa xảy ra các cuộc xung đột. Bộ trưởng Nội vụ Xy-ri M.I.An Sa-a cho biết, nhà cầm quyền sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tiến công vũ trang. Bộ trưởng Thông tin A.Ma-mút nêu rõ, cho đến nay quân đội triển khai ở ngoài thị trấn này, nhưng họ sẽ 'thực hiện nhiệm vụ quốc gia để khôi phục an ninh'. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp A.Guýp-pê cho biết, Pa-ri đã sẵn sàng yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết lên án Xy-ri, bất chấp việc Nga đe dọa dùng quyền phủ quyết.

* Tại Y-ê-men, Quyền Tổng thống Man-xua Ha-đi cho biết, Tổng thống Xa-lê sẽ trở về nước trong vài ngày tới. Tuy nhiên, việc ông trở về nước phụ thuộc vào A-rập Xê-út, nước từ lâu giữ vai trò trung lập trong chính trị của Y-ê-men. Nhiều quan chức A-rập Xê-út nêu rõ, Ri-i-át không can thiệp quyết định trở về Y-ê-men hay ở lại A-rập Xê-út của ông Xa-lê. Tuy nhiên, Mỹ  đang gây sức ép đối với A-rập Xê-út để ông Xa-lê ở lại nước này. Ðồng thời, Mỹ kêu gọi chuyển giao quyền lực 'ngay lập tức' tại Y-ê-men và Oa-sinh-tơn ủng hộ sáng kiến chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đề xuất.

 

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục