Cốt Đi-voa là nước sản xuất ca-cao lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 1,5 triệu tấn/năm, cung cấp hơn một phần ba lượng ca-cao tiêu thụ toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này mang về nguồn ngoại tệ lớn cho Cốt Ði-voa, chiếm 40% tổng thu nhập từ xuất khẩu của quốc gia Tây Phi này.

 

Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn năm tháng ở Cốt Ði-voa đã khiến khoảng 30 nghìn người rời bỏ quê hương sang các nước láng giềng lánh nạn, buộc nông dân phải bỏ ruộng vườn. Hoạt động sản xuất ca-cao bị gián đoạn, nhất là kể từ tháng 1-2011, khi ông Oa-ta-ra, người được quốc tế công nhận giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Cốt Ði-voa, ra lệnh cấm xuất khẩu ca-cao, gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp quan trọng của nước này. Lệnh cấm vận của châu Âu đối với quốc gia sản xuất ca-cao lớn nhất thế giới đã đẩy giá ca-cao lên mức cao nhất kể từ năm 1979 trên thị trường Niu Oóc. Trong khi đó, ở thời điểm xảy ra khủng hoảng, hệ thống ngân hàng sụp đổ, những người mua không có tiền trả cho nông dân. Thêm vào đó, thời tiết không thuận lợi và sâu bệnh đã tàn phá nhiều cánh đồng ca-cao ở Cốt Ði-voa. Dự báo, năm nay sản lượng ca-cao của nước này giảm mạnh, chỉ còn khoảng một triệu tấn. Mặc dù hai thập kỷ gần đây, diện tích canh tác của quốc gia sản xuất ca-cao lớn nhất thế giới này đã tăng gấp năm lần, nhưng sản lượng chỉ tăng gấp hai lần do thời tiết xấu, phương thức trồng trọt lạc hậu, thiếu trang thiết bị sản xuất, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này giảm mạnh.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang xem xét nối lại viện trợ cho Cốt Ði-voa với khoản cho vay ban đầu 130 triệu USD tháng 7 tới. Năm 2009, IMF đã phê chuẩn khoản cho vay giảm nghèo trị giá 565,7 triệu USD. Tuy nhiên, tranh chấp và xung đột xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2010 ở Cốt Ði-voa, khiến nước này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị với sự tranh giành quyền lực giữa hai tổng thống, IMF đã ngừng viện trợ. Tại Hội nghị G8 ở Ðô-vin (Pháp), Tổng thống Cốt Ði-voa A.Oa-ta-ra, người nhậm chức ngày 21-5 vừa qua, cho biết nước này cần khoảng 28 tỷ USD để tái thiết đất nước.

Chính phủ mới của Tổng thống Oa-ta-ra phải đối mặt hàng loạt thách thức, nhất là phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi gần sáu tháng xung đột. Cú sốc khủng hoảng hậu bầu cử từ cuối năm ngoái đã làm tê liệt nền kinh tế của đất nước sản xuất ca-cao hàng đầu thế giới. Khu vực kinh tế tư nhân đang chờ đợi các biện pháp của chính phủ để hỗ trợ họ khởi động lại guồng máy sản xuất, nhất là miễn giảm thuế và phí. Việc khôi phục niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng là nhiệm vụ thiết yếu của Chính phủ mới Cốt Ði-voa, nhằm kéo lại những hợp đồng với các công ty lớn vốn làm ăn phát đạt dưới thời cựu Tổng thống L.Gơ-ba-gbô.

 

                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục