Hải quân Mỹ trên tàu USS Monterey.
Nga đã phản ứng dữ dội việc tàu chiến Mỹ USS Monterey đến biển Đen tham dự cuộc tập trận Gió biển 2011 từ ngày 6 đến 18-6 với Ukraine và hải quân các quốc gia khác.
“Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc tàu USS Monterey được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis tới biển Đen” - RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.
Hệ thống Aegis trên tàu USS Monterey có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Theo báo Moscow Times, con tàu này được điều động từ Virginia (Mỹ) đến Địa Trung Hải hồi tháng 3 để tham gia kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa châu Âu (mà Nga phản đối), bao gồm việc xây dựng hệ thống rađa và tên lửa đánh chặn trên bộ và trên biển ở một số quốc gia châu Âu trong thập kỷ tới.
Phía Nga nghi ngờ với việc điều động tàu USS Monterey đến biển Đen, Mỹ đang tìm cách “đi vòng” qua các cuộc đối thoại về lá chắn tên lửa với Nga và xâm nhập “sân sau” của Nga dưới vỏ bọc tham gia tập trận hòa bình. “Tại sao Mỹ lại đưa một tàu chiến với hệ thống vũ khí đặc thù vào khu vực cực kỳ nhạy cảm này? - Bộ Ngoại giao Nga đặt câu hỏi - Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không cho phép các phần tử trong hạ tầng chiến lược của Mỹ xuất hiện ở khu vực gần biên giới Nga và sẽ coi đây là mối đe dọa đối với an ninh Nga”.
Trong khi đó, như AFP cho biết, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố cuộc tập trận mang mục đích thúc đẩy hợp tác quốc tế về các vấn đề an ninh, không đe dọa quốc gia nào. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định tham gia cuộc tập trận để thắt chặt mối quan hệ song phương với Ukraine.
Giới quan sát phương Tây bình luận các cuộc tập trận quốc tế như Gió biển 2011 là yếu tố quan trọng trong chính sách cân bằng quan hệ với Nga và phương Tây.
Theo TuoiTre