(HBĐT) - Trung Quốc đã mở hàng loạt trường tình báo kể từ đầu năm nay trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh công tác huấn luyện và tuyển dụng các nhân viên tình báo.

Đại học Hồ Nam tại thành phố Trường Sa., tỉnh Hồ Nam.

Tuần trước, Trung Quốc đã khai trương Trường tình báo quốc gia thứ 8 trong khuôn viên Đại học Hồ Nam ở thành phố Trường Sa, miền trung Trung Quốc. Kể từ tháng 1, hàng loạt ngôi trường tương tự đã được mở bên trong các trường đại học ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thanh Đảo và Cáp Nhĩ Tân.

Động thái này diễn ra giữa những lo ngại của phương Tây và quy mô và bề rộng của hoạt động thu nhập thông tin tinh báo của Trung Quốc. Cơ quan tình báo MI5 của Anh từng nói rằng chính phủ Trung Quốc tạo ra “một trong những mối đe dọa tình báo nghiêm trọng nhất với Anh”.

Các ngôi trường mới nhằm biến đổi và hiện đại hóa các dịch vụ tình báo của Trung Quốc, đào tạo ra các gián điệp được huấn luyện về các phương pháp thu thập thông tin và phân tích mới nhất. Mỗi ngôi trường sẽ tuyển khoảng 30-50 học viên mỗi năm trong tiến trình tuyển chọn khắt khe.

Các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó có MI5, cũng có những nỗ lực tương tự nhằm cải thiện khả năng phân tích và sử dụng công nghệ của các gián điệp.

Mỹ có một dự án tương tự, mang tên Chương trình đào tạo an ninh quốc gia, vốn được thành lập sau cuộc chiến đầu tiên tại vùng Vịnh nhằm thúc đẩy việc đào tạo văn hóa và ngôn ngữ cho các gián điệp Mỹ.

Chương trình đào tạo của Trung Quốc bătns đầu năm 2008 với việc thành lập trường tình báo đầu tiên tại Đại học Nam Kinh. Ngôi trường thứ 2 được thành lập tại tỉnh Quảng Đông vào cuối năm ngoái và chương trình giờ đây đã được thúc đẩy mạnh mẽ.

“Việc thành lập một ngôi trường tình báo tại Fudan là nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về các kỹ năng đặc biệt nhằm thực hiện công tác tình báo trong thời đại mới”, một phát ngôn viên tại Đại học Fudan ở Thượng Hải, nói.

“Trường sẽ sử dụng các nguồn nhân lực trong các lĩnh vực xã hội học, báo chí, quản lý, luật và khoa học máy tính sẵn có của Fudan và sau đó huấn luyện cho các học viên về công tác tình báo”, phát ngôn viên nói thêm.

Tuy nhiên, Đại học Fudan không tiết lộ địa điểm của ngôi trường tình báo và các sinh viên tại trường phần lớn cũng không được biết về sự tồn tại của ngôi trường này.

“Trung Quốc không có nhiều người tài trong các cơ quan tình báo. Vì thế chúng tôi cần mở các khóa đào tạo chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu này”, Cao Shujin, phó hiệu trường Trường tình báo quốc gia Zhongshan, nói.

“Sau khi các sinh viên học xong một năm về quản lý thông tin, họ có thể chuyển sang trường tình báo. Chúng tôi chưa quyết định tiến trình tuyển chọn chính xác”, ông Cao nói.

Tuy nhiên, ông Cao cũng nói thêm rằng phương Tây không có gì phải lo ngại về các ngôi trường mới. “Đây không giống như những thay đổi trong quân đội. Chúng tôi chỉ cung cấp các kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu mà thôi”.

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục