Giới hữu trách Hàn Quốc hôm qua đã mời các nhà ngoại giao Nhật Bản đến để phản đối, sau khi trong Sách Trắng Quốc phòng 2011 công bố cùng ngày, Tokyo đã lặp lại tuyên bố về chủ quyền đối với một quần đảo đang tranh chấp giữa hai nước.

Hàn Quốc phản đối một nội dung trong Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản một ngày sau khi Seoul không cho 3 nhà lập pháp Nhật Bản vào Hàn Quốc .
 
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Seoul không cho 3 nhà lập pháp Nhật Bản vào Hàn Quốc trong chuyến thăm nhằm tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp, mà Hàn Quốc gọi là đảo Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima.

Công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Nobukatsu Kanehara được mời đến Bộ Ngoại giao để giải thích về tuyên bố chủ quyền mới đây nhất của Tokyo. Một tùy viên quốc phòng Nhật Bản cũng bị mời đến bộ quốc phòng Hàn Quốc.

Đây là phản ứng kịch liệt hơn so với năm ngoái khi Seoul cho triệu tập Tham tán Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định những tuyên bố của Nhật Bản “sẽ không giúp gì cho sự phát triển quan hệ song phương”.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố cũng đang xem xét tăng cường quyền kiểm soát thực tiễn đối với đảo Dokdo như công khai các công trình tại đảo Dokdo hoặc cho các quan chức cấp cao của Hàn Quốc thăm hòn đảo này.

Tại Tokyo hôm qua, Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano phản đối cách Hàn Quốc đối xử với 3 nghị sĩ Nhật Bản.

Ông Edano nói rằng Tokyo “sẽ giải quyết sự việc này một cách kiên quyết và theo một quan điểm rộng rãi”.

 

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục