Mặc dù đang chuẩn bị giao Đại sứ quán Libya cho phe đối lập nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn cảnh báo Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) sau cái chết của Tướng Abdel Fateh Younes bởi việc này đang tác động xấu tới chiến trường ở nước này.

 

Trong khi phe nổi dậy đang mở một cuộc điều tra toàn diện để làm rõ cái chết của Tướng Abdel Fatah Younes thì bộ lạc Warfalla (bộ lạc lớn nhất hiện nay tại Libya) đã chính thức dừng ủng hộ phe chống đối vì không làm rõ được nguyên nhân cái chết của viên tướng này.

Được biết, Tướng Abdel Fateh Younes là một thành viên quan trọng của bộ lạc Warfalla, và các thành viên của bộ lạc này đã quay súng chống lại những chiến binh được cho là người của Al Qaeda trong thành phần lực lượng nổi dậy tại Benghazi.

Thậm chí, một số nhóm thuộc bộ lạc Warfalla ở phía Đông Libya đứng trung lập nay đã chuyển sang ủng hộ Đại tá Muammar Gaddafi. Được biết, hiện có nhiều bộ lạc muốn gia nhập cùng bộ lạc Warfalla và đang tiến về Benghazi. Mâu thuẫn và chia rẽ trong phe nổi dậy sau cái chết của Tướng Abdel-Fattah Younes càng trở nên sâu sắc khi các chiến binh trong lực lượng này đánh nhau khiến 4 người thiệt mạng.

Tổng thống Muammar Gaddafi và Tướng Abdel Fateh Younes.

Các phe phái ở Libya đang lo lắng về việc NATO sẽ làm gì tiếp theo khi binh lính Qatar tàn sát dân thường tại Benghazi. Ngoài ra, đặc nhiệm Mỹ, Anh và Pháp cũng đã xuất hiện trên đường phố và có mặt trong các vụ giết người khi bạo lực và hỗn loạn tại Benghazi tiếp tục gia tăng. Sự việc càng trở nên hỗn loạn tại Benghazi bởi người dân ở đây không có tiền để chuẩn bị cho lễ Ramadan, lễ ăn chay truyền thống của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 1/8.

Những bất ổn trong nội bộ phe đối lập đang tạo cơ hội tốt cho quân đội chính phủ giành lại những vùng đất bị mất trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khó lật đổ được Tổng thống Muammar Gaddafi. Giới truyền thông đưa tin, ngày 1/8, lực lượng nổi dậy đã chiếm được thành phố Zlitan, cách thủ đô Tripoli 160km. Cùng ngày, Thứ trưởng Nội vụ của chính phủ nổi dậy, ông Mustafa al-Sagazly tuyên bố bắt giữ 63 người làm gián điệp cho Tổng thống Muammar Gaddafi.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/8, Pháp tuyên bố đã cung cấp cho phe nổi dậy ở Libya số tiền 259 triệu USD trong các quỹ bị phong tỏa từng thuộc sở hữu của Tổng thống Muammar Gaddafi và những người thân cận với ông. Việc này diễn ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe với tân Đại sứ NTC tại Paris, ông Mansur Saif al-Nasr.

Tờ El Nuevo Herald (Mỹ) dẫn nguồn tin tình báo cho biết, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã gửi thư cho Tổng thống Hugo Chavez đề nghị Venezuela hỗ trợ bán dầu thô của Libya trên thị trường thế giới nhằm giải quyết vấn đề tài chính đang bị khép lại.

 

                                                                                Theo BáoCAND

 

 

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục