Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp trên vùng biển Libya hôm 13.6.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp trên vùng biển Libya hôm 13.6.

Lực lượng chính phủ Libya hôm qua bắn tên lửa vào tàu chiến của Italia trên biển Địa Trung Hải, một vụ tấn công hiếm hoi vào hạm đội ngoài khơi của NATO.

 

Tuy nhiên, tên lửa của Libya đi trệch mục tiêu. Tàu khu trục Bersagliere nhằm cách bờ biển thành phố Zlitan khoảng 19km, trong khi tên lửa bắn trệch đích 2km - Bộ Quốc phòng Italia và NATO cho hay.

"Tàu chiến không hề hấn gì và tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình" - NATO nói trong một tuyên bố.

Tại thủ đô Tripoli, người phát ngôn chính phủ Musa Ibrahim cho báo giới biết, tên lửa do lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi bắn đi.

"Chúng tôi có những khả năng tuyệt vời mà chúng tôi cảm thấy chưa cần phải dùng đến. Quân đội của chúng tôi vẫn hùng mạnh. Chúng tôi chưa tận dụng hết sức mạnh quân sự thật sự của mình".

Người phát ngôn chính phủ bác bỏ thông tin cho rằng quân đội của Gaddafi đã giảm 20% khả năng. "Vì Chúa, nếu như suy giảm 20%, vậy tôi đang làm gì ở đây?"

Lực lượng trung thành với Gaddafi đã chiến đấu ròng rã gần 6 tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Máy bay và tàu chiến của NATO liên tục dội bom vào các mục tiêu của chính phủ Libya từ ngày 19.3 sau khi Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết can thiệp quân sự, bảo vệ dân thường Libya.

Mặc dù hầu hết các chiến dịch của liên minh NATO là không kích, nhưng tàu chiến NATO ít nhất đã 2 lần đụng độ với quân của Gaddafi ở ngoài khơi thành phố Misrata hồi tháng 5.

 

                                                                                     Theo BáoLĐ

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục