Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đã kéo dài hai năm.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đã kéo dài hai năm.

Chỉ huy nhóm Hamas đang kiểm soát dải Gaza đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Israel, sau một loạt vụ không kích của Israel vào dải Gaza. Liên đoàn Arập (AL) đã tuyên bố họp khẩn để thảo luận về vụ xung đột này.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đã kéo dài hai năm. Bản tuyên bố về chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn được phát trên làn sóng đài phát thanh Hamas viết rằng “không thể có thỏa thuận ngừng bắn với kẻ thù”.

Tel Aviv bắt đầu không kích dải Gaza để trả đũa hành động khủng bố gần thành phố Eilat hôm 18/8.

Hôm 18/8, các phần tử vũ trang lẻn vào Israel từ Dải Gaza thông qua bán đảo Sinai, tấn công các xe cộ của Israel và tấn công binh sĩ Israel chạy đến tiếp cứu. Có 8 người Israel bị giết và quân đội Israel bắn trả, giết chết ít nhất 5 kẻ tấn công.

Các giới chức Israel nói họ không rõ ai đã giết chết trong lúc có giao tranh, nhưng phía Ai Cập tuyên bố 5 nhân viên an ninh của nước này đã thiệt mạng trong vụ giao tranh. Ai Cập dọa sẽ triệu hồi đại sứ ở Israel, vì cho rằng Israel đã bắn chết những người này, vi phạm hiệp định hòa bình hai nước ký năm 1979.

Israel cho rằng các phần tử vũ trang đã lẻn vào Israel từ Dải Gaza thông qua bán đảo Sinai, tấn công các xe cộ của Israel. Israel đã không kích trả đũa.

Trong một ngày đêm vừa qua, có 16 người Palestine, trong đó hai trẻ em, bị thiệt mạng do các vụ tấn công của Israel.

Báo chí Palestine đưa tin, kể từ sáng hôm thứ Sáu, 19/8, máy bay Israel đã tấn công 15 cơ sở ở những khu vực khác nhau của dải Gaza.

Cũng hôm đó, không quân Israel đã ném bom xuống dải Gaza. Trong số những người bị thiệt mạng có nhà lãnh đạo tổ chức “Ủy ban kháng chiến nhân dân”. Israel cho rằng, chính tổ chức này chịu trách nhiệm về vụ khủng bố Eilat.

AL tuyên bố họp khẩn vào hôm nay, 21/8, theo yêu cầu của phía Palestin, để kiểm tra hậu quả của tình hình nguy hiểm hiện nay.

 

                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục