Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) Abdul Jalil.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) Abdul Jalil.

Lãnh đạo chính quyền lâm thời Libya đã thỉnh cầu sự trợ giúp của quốc tế cung cấp thêm vũ khí để giành được những thành trì còn lại của lực lượng trung thành với Gaddafi.

Những chiến binh trung thành với tổng thống bị lật đổ Gaddafi vẫn đang kiểm soát 4 thành phố là Sirte ở bờ biển Địa Trung Hải, Bana Walid ở phía đông nam Tripoli, Jufra và Sabha. Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) Abdul Jalil cho biết, nhiều chiến binh trung thành với chế độ cũ đã chạy tới Sabha ở sa mạc phía nam.

"Sẽ có những trận chiến khốc liệt ở Sabha nhưng chúng tôi không đủ vũ khí, do vậy chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế cung cấp thêm khí tài để chiếm được những thành phố này".

Theo ông Jalil, nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi vẫn đang ở miền nam Libya và đang lập kế hoạch tấn công trả thù. Ông Jalil nói Gaddafi nắm giữ "toàn bộ vàng" và sẽ tấn công vào các thành phố, cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện. Trước đó Đại tá Gaddafi từng tuyên bố thà chết còn hơn phải rời khỏi Libya.

Các quan chức NTC cho rằng những thành viên thân cận vòng trong với Gaddafi đã mang theo một số vàng và tiền mặt khi họ vượt biên giới phía nam sang Niger vào cuối tuần trước.

d
Chiến binh phe nổi dậy tiến vào Bani Walid.

Gaddafi ở Libya, chuẩn bị lực lượng

Trong khi đó, kênh truyền hình của Syria thân Gaddafi đã phát sóng thông điệp được cho là của nhà cựu lãnh đạo này.

"Chủ nghĩa khủng bố và sự huỷ diệt của NATO tại Sirte là không thể tả được và chưa từng có trong lịch sử chiến tranh trước đây" - phát thanh viên truyền hình đọc thông điệp của Gaddafi - "Họ sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế đồng thời phải lập tức chấm dứt sự phạm tội này".

Phát thanh viên cho hay bức thư trên được ký bởi "Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo cách mạng".

Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền của Libya, ông Moussa Ibrahim qua điện thoại vệ tinh khẳng định với Reuters rằng Gaddafi vẫn đang ở Libya trong trạng thái tinh thần tốt, với lực lượng quân đội hùng mạnh đằng sau.
 
"Cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Chúng tôi vẫn rất mạnh mẽ, quân đội của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi có hàng nghìn tình nguyện viên. Chúng tôi đang tập hợp lực lượng và sẽ giải phóng mọi thành phố ở Libya ngay cả khi phải chiến đấu trên từng con phố, từng mái nhà trong nhiều năm liền" - người phát ngôn Ibrahim nói nhưng từ chối cho biết ông ta đang ở đâu.

Một chỉ huy chiến trường cao cấp của NTC cho biết Ibrahim đã được nhìn thấy ở thành phố sa mạc Bani Walid hôm 13.9 cùng với con trai Saif của Gaddafi.

 

                                                                      Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục