Trung Quốc cảnh báo về những “hậu quả nghiêm trọng” nếu Mỹ xúc tiến kế hoạch như được đưa tin, là sẽ nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện có của Đài Loan, cho dù Mỹ đã không thông qua việc bán cho Đài Loan những máy bay F-16 hiện đại.
Các nhà lập pháp Mỹ vừa thông báo họ đã được trình bày sơ lược về kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, kế hoạch này không đáp ứng yêu cầu của Đài Loan, muốn mua máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới nhất với những khả năng và vũ khí tối tân hơn từ Mỹ.
Phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là “nhất quán và rõ ràng”.
Không nói chính xác hành động Trung Quốc có thể đưa ra để phản đối động thái của Mỹ với Đài Loan, nhưng người phát ngôn Trung Quốc nói rằng “Mỹ nên kiềm chế trong việc bán vũ khí cho Đài Loan để tránh gây tổn hại cho mối quan hệ song phương cũng như tiến trình hoà bình trong quan hệ qua eo biển”.
Trong khi đó, nhật báo China Daily hôm qua viết: “Ngay cả khi hợp đồng mua bán vũ khí đã bị cắt giảm, xuống còn 4,2 tỉ USD, cũng vẫn sẽ gây phản ứng dữ dội từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Đài Loan và với Mỹ”.
Nhật báo này trích dẫn một trang web tài chính đề nghị Trung Quốc cắt giảm lượng đầu tư khổng lồ vào trái phiếu chính phủ Mỹ như một hình thức để trả đũa.
Các giới chức của chính quyền Tổng thống Obama nói họ sẽ không bình luận về việc mua bán vũ khí cho đến khi đã chính thức thông báo cho Quốc hội, có thể trước cuối tháng này.
Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng luật pháp Mỹ buộc Washington phải có nghĩa vụ bán vũ khí phòng thủ cho Đài Loan.
Theo DanTri
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.