Thủ tướng Campuchia Hun Sen đón tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đón tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đồng ý rút các binh sĩ ra khỏi vùng tranh chấp biên giới gần đền Preah Vihear, nhân chuyến thăm của bà Yingluck mà được cho là mở đầu cho quan hệ mới thân thiện với Campuchia.

 
Thỏa thuận này được đưa ra ngày hôm qua, trong chuyến công du một ngày tới thủ đô Phnom Penh của của bà Yingluck.

Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được tiết lộ, nhưng tin tức từ hai bên cho biết cả hai chính phủ đều lên tiếng bày tỏ mong muốn khôi phục hòa bình sau các vụ đụng độ biên giới trong năm nay làm 28 người thiệt mạng và khiến hàng ngàn dân làng phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Bà Yingluck đã được ông Hun Sen đón tiếp ở Phnom Penh ngày hôm qua. Sau buổi lễ đón tiếp, hai vị lãnh đạo đã tới Cung điện Khemarin để hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni.

Dư luận cho rằng nhân dịp này, hai bên ký kết nhiều hiệp định, trong đó phần lớn Thái Lan sẽ nối lại nhiều chương trình viện trợ cho Campuchia mà đã bị đình hoãn khi ông Abhisit lên nắm quyền Thủ Tướng.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Campuchia đã lên tiếng phủ nhận việc sẽ phóng thích hai nhân vật cầm đầu phe “áo vàng” đang bị giam giữ sau khi nhiều tờ báo tại Thái Lan đưa tin rằng họ sẽ được trả tự do nhân chuyến đi Phnom Penh của bà Yingluck.

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, hai người tù Thái Lan phải ở hết 2/3 mức án hiên thời mới nhận được lịnh ân xá của Hoàng Gia Campuchia.

Chương mới trong quan hệ Thái Lan-Campuchia

Chuyến đi của bà Yingluck được nhiều báo chí trong vùng bình luận là mở đầu cho một mối quan hệ mới thân thiện, hòa bình với Campuchia. Ngay sau khi bà Yingluck rời Phnom Penh, anh trai bà - cựu Thủ tướng Thaksin hôm nay sẽ bắt đầu chuyến thăm Campuchia một tuần.

Quan hệ song phương đã được cải thiện đáng kể sau khi bà Yingluck lên nắm quyền thay thế cựu chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Thủ tướng Yingluck và Thủ Tướng Hun Sen đã bắt đầu tiến trình lập lại quân bình trong mối quan hệ giữa hai lân quốc, sau nhiều năm bị suy sụp.
 
Chính phủ Phnom Penh đã bày tỏ vui mừng hồi tháng Bảy khi đảng của bà Yingluck thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan. Thủ Tướng Yingluck lãnh đạo đảng chính trị của người anh bà, ông Thaksin Shinawatra, một cựu Thủ Tướng Thái Lan và cũng là đồng minh của ông Hun Sen.

Trong giai đoạn của chính phủ trước ở Bangkok, quan hệ giữa hai nước được cho là đã “lạnh” nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt là những vụ khẩu chiến ngày càng leo thang và một loạt các vụ đụng độ ở vùng biên giới xung quanh ngôi đền cổ tranh chấp Preah Vihear.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharit nói rằng lãnh đạo hai bên đã thảo luận về vấn đề này tại Phnom Penh. Ông Khieu Kanharit nói rằng Campuchia và Thái Lan cũng đã đồng ý hợp tác với nhau để diệt trừ tội phạm ngang qua biên giới.

Thái Lan cho biết họ sẽ gửi một nhóm doanh nhân tới Campuchia trong năm nay để tìm cách thúc đẩy thương mại và đầu tư vốn đã ngưng trệ trong một hoặc hai năm qua.

“Cuộc hội đàm này mang lại hiệu quả”, ông Kanharith nói.

 
Theo Dantri
 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục