Nhà lãnh đạo bị phế truất của Libya Muammar Gaddafi tuyên bố các nhà lãnh đạo trong thế giới đang phát triển, những người công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) vốn lật đổ ông nhờ sự hậu thuẫn của NATO, sẽ phải hứng chịu một số phận tương tự.

Bình luận trên được ông Gaddafi đưa ra trong đoạn băng ghi âm mà Reuters có được ngày 6/10 từ đài truyền hình Arrai ở Syria.
 
Trong phát biểu rõ ràng ám chỉ sự trợ giúp quân sự của NATO dành cho NTC, ông Gaddafi nói: "Nếu như hỏa lực của các phi đội (quốc tế) tạo được tính hợp pháp, thì các nhà cầm quyền trong thế giới thứ ba hãy coi chừng. Đối với những kẻ công nhận NTC, hãy sẵn sàng đối mặt với việc hình thành các hội đồng chuyển tiếp nhằm lần lượt thay thế các người kể từ bây giờ."
 
Ông Gaddafi đồng thời kêu gọi người dân Libya xuống đường với quy mô hàng triệu người để biểu tình phản đối nhà cầm quyền mới ở Libya, cho rằng các điều kiện hiện nay ở quốc gia Bắc Phi này là "không thể chịu đựng được."
 
Trong cuốn băng trên, ông Gaddafi nói: "Tôi kêu gọi hàng triệu người dân Libya, bất kể đàn ông hay đàn bà, hãy đổ ra các quảng trường và đường phố tại tất cả các thành phố để chống lại NTC... Một số người coi NTC là đại diện hợp pháp của người dân Libya. Tính hợp pháp đó ở đâu? Chúng có phải do dân bầu và liệu có quan tâm tới người dân Libya hay không?".
 
Hiện không rõ tung tích của ông Gaddafi, song nhiều người tin rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ này vẫn đang ở Libya./.

 

                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục