Saria Hassou, con trai của người đứng đầu dòng Sunni ở Syria, đã bị bắn chết và đưa đi chôn ở thành phố Aleppo ngày 3-10-2011 - Ảnh: AFP

Saria Hassou, con trai của người đứng đầu dòng Sunni ở Syria, đã bị bắn chết và đưa đi chôn ở thành phố Aleppo ngày 3-10-2011 - Ảnh: AFP

Trung Quốc và Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do các nước phương Tây đưa ra, trong đó đe dọa sử dụng “các biện pháp có mục tiêu” nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Syria đối với những người biểu tình.

Trung Quốc cho rằng nghị quyết này sẽ “gây áp lực một cách mù quáng, thậm chí trừng phạt lên Syria mà không giúp cải thiện tình hình hiện nay”.

Sự thất bại của Liên Hiệp Quốc là “một ngày buồn cho nhân dân Syria và cho Hội đồng Bảo an” - Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố.

AFP cho biết chín nước bỏ phiếu thuận, Nga và Trung Quốc - hai nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - bỏ phiếu chống bằng quyền phủ quyết của mình, còn Nam Phi, Ấn Độ, Brazil và Libăng bỏ phiếu trắng.

RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nhận định nghị quyết về Syria là “không thể chấp nhận được”, vì nó có xu hướng dẫn tới trừng phạt và không kêu gọi Chính phủ Syria bắt đầu đối thoại với lực lượng đối lập. Trung Quốc cũng cho rằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần “góp phần làm giảm bớt những khác biệt để có được một cuộc đối thoại chính trị”.

Theo AFP, trong dự thảo được đưa ra, Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã thay từ “trừng phạt” bằng từ “những biện pháp có mục tiêu” để có thể thuyết phục các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết chính quyền Mỹ đã “rất tức giận trước việc Hội đồng Bảo an đã hoàn toàn thất bại” trong nỗ lực giải quyết “một thách thức đạo đức cấp bách và một mối đe dọa ngày càng tăng cho hòa bình tại khu vực”.

Đến nay, hơn 2.700 người đã chết ở Syria kể từ khi chính phủ nước này bắt đầu chiến dịch đàn áp vào tháng 3-2011, theo số liệu từ Liên Hiệp Quốc.

 

                                                                       Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục